Thủ tướng: Quảng Bình cần tận dụng tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội để phát triển

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/12/2021 19:41 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Bình (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng Phạm Minh Chính để nghị tỉnh Quảng Bình phải mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa biến không thành có, biến khó thành dễ, biến điều không thể thành có thể.

Chiều 22/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Bình về tình hình, kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong năm 2021, tỉnh Quảng Bình đã đạt một số kết quả tích cực, cao hơn năm trước, nhiều chỉ số kinh tế tăng, thu ngân sách vượt kế hoạch. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư được triển khai tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới tiếp tục được giữ vững, ổn định. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, công tác phòng chống dịch đạt kết quả tích cực. Tại cuộc làm việc, Lãnh đạo các bộ, ngành địa phương cũng cho ý kiến về một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao những kết quả tích cực của tỉnh trong năm 2021. Theo Thủ tướng, Quảng Bình là vùng đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống cách mạng, lịch sử hào hùng, nhân dân cần cù, chăm chỉ. So với nhiều địa phương khác, Quảng Bình có nhiều điều kiện thuận lợi như có rừng, biển, đồng bằng, có cửa khẩu biên giới, có hệ thống giao thông thuận lợi. Tuy nhiên, Quảng Bình phát triển chưa tương xứng với truyền thống lịch sử văn hóa và điều kiện tự nhiên sẵn có; quy mô nền kinh tế còn nhỏ; việc phát triển dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo còn hạn chế; phát triển chưa bền vững; công tác quy hoạch chưa sát với tình hình; phát triển đô thị còn chậm, việc liên thông, kết nối hạ tầng còn rời rạc, bất cập; hạ tầng y tế cơ sở, dự phòng còn yếu.

Nhấn mạnh, năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Đại hội Đảng bộ các cấp, trong khi khó khăn thách thức nhiều hơn thuận lợi, thời cơ, diễn biến của dịch bệnh còn khó lường, thiên tai dịch họa còn nhiều bất thường, Thủ tướng đề nghị tỉnh thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tiếp tục cụ thể hóa đường lối Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm; tiếp tục bám sát tình hình, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. 

Mục tiêu là phát triển bền vững, chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm an ninh quốc phòng. Tinh thần là tự lực, tự cường, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể. Mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa, làm việc có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó.

Thủ tướng: Quảng Bình cần tận dụng tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội để phát triển - Ảnh 1.

Ảnh: TTXVN

Thủ tướng yêu cầu Quảng Bình phải nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng các quy hoạch phát triển. Đầu tư phân kỳ theo khả năng nhưng quy hoạch phải tổng thể, bài bản, có tầm nhìn xa với tư duy đổi mới. Tập trung đề xuất cơ chế, chính sách để giải phóng nguồn lực, tận dụng tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng.

Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh phải kiểm soát được dịch bệnh, hoàn thành việc tiêm vaccine theo mục tiêu Chính phủ đề ra, đề cao ý thức người dân, tập trung đầu tư cho y tế dự phòng, y tế cơ sở; phát triển hạ tầng chiến lược để tăng cường kết nối vùng, chú trọng hạ tầng số, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chú ý kết nối các khu du lịch, quan tâm phát triển văn hóa theo định hướng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ. Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh, an toàn, an dân, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thủ tướng cơ bản đồng tình với nhiều kiến nghị của tỉnh như hỗ trợ thêm kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, đầu tư, nâng cấp, trang bị cho một số bệnh viện, cơ sở y tế, giao các bộ ngành rà soát lại theo thẩm quyền, trao đổi với các cơ quan liên quan để giải quyết theo tinh thần cùng lúc tháo gỡ cho nhiều địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước