VIDEO: Thủ tướng phê bình công tác phòng chống dịch của quận Thanh Xuân, Hà Nội

Việt Cường, Tô Dũng, Việt Thanh-Thứ tư, ngày 01/09/2021 06:06 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phê bình nghiêm khắc quận Thanh Xuân trong việc chậm kiện toàn nhân sự phường Thanh Xuân Trung - điểm nóng nhất về COVID-19 của TP Hà Nội.

Chiều tối 31/8, sau khi đến kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch tại một số khu vực của phường Thanh Xuân Trung - điểm nóng nhất về COVID-19 của TP Hà Nội hiện nay với 311 ca mắc COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu TP. Hà Nội bố trí đến kiểm tra tại Sở chỉ huy tiền phương của UBND phường này.

Tuy nhiên, khi Thủ tướng đến, Sở chỉ huy này không có người trực. Sau đó, ngay tại trụ sở phường, Thủ tướng đã có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo TP Hà Nội, lãnh đạo các quận huyện và gần 580 xã, phường, thị trấn của Thành phố - "những pháo đài" trong phòng chống dịch hiện nay.

Bắt đầu cuộc họp, Thủ tướng kiểm tra sự sâu sát trong chống dịch của lãnh đạo phường bằng một số câu hỏi. Tuy nhiên, câu trả lời của Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch cho thấy, vị này đã không nắm được những vấn đề cơ bản trong phòng chống dịch hiện nay, và còn cho biết phương châm chống dịch hiện nay là "mỗi xã phường, thị trấn làm một lô cốt". Câu trả lời khiến Thủ tướng và lãnh đạo thành phố Hà Nội vô cùng bất ngờ.

Trước đó, khi Thủ tướng đến kiểm tra, Sở chỉ huy tiền phương của phường Thanh Xuân Trung không có người trực. Thủ tướng yêu cầu phường cho xem quyết định thành lập và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của phường, nhưng phải chờ sau 20 phút cán bộ mới trình ra được Quyết định thành lập, còn quy chế làm việc thì không có. Chủ tịch UBND phường cũng cho biết, phường đang khuyết Bí thư phường hơn 1 tháng này chưa được kiện toàn.

VIDEO: Thủ tướng phê bình công tác phòng chống dịch của quận Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo sau khi kiểm tra các điểm nóng về dịch COVID-19 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng yêu cầu, Quận Thanh Xuân phải kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân của sự chậm trễ này, trong lúc nước sôi lửa bỏng mà thiếu người đứng đầu là không được và chỉ đạo phải kiện toàn ngay lập tức.

Sau khi nghe các báo cáo của lãnh đạo phường Thanh Xuân Trung, lãnh đạo Quận Thanh Xuân, lãnh đạo TP Hà Nội và ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Bộ Y tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra một số chỉ đạo, định hướng về công tác chống dịch với gần 580 lãnh đạo xã phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, thành tích vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đặc biệt là sự tham gia, ủng hộ, hưởng ứng, chia sẻ của người dân. Xã, phường, thị trấn là nơi gần dân nhất, đến với dân nhanh nhất, sát dân nhất, hiểu dân nhất. Vì vậy chủ trương lấy "xã phường làm pháo đài" là đúng đắn.

Bên cạnh đó, Thủ tướng nhận thấy, người dân ra đường vẫn rất đông. Nếu đang thực hiện Chỉ thị 16 thì thế này chưa đạt kết quả. Qua kiểm tra ở phường thì thấy, nếu tình hình như hiện nay, Hà Nội có thể kiểm soát được, nhưng nếu như tình hình phức tạp hơn, diễn biến xấu như các tỉnh, thành phố phía Nam thì sẽ bị động, lúng túng, có thể cả bất ngờ. Thủ tướng phê bình quận Thanh Xuân trong việc chậm kiện toàn nhân sự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Chống dịch như chống giặc mà thiếu Bí thư là thiếu người chỉ huy. Khuyết điểm này thuộc về quận Thanh Xuân. Các đồng chí có Ban Chỉ đạo nhưng không có quy chế làm việc là không được. Khi tôi vào đây cảm giác người trực là không có. Ba bộc lộ này là chưa ổn. Phường nóng nhất ở Hà Nội, người chỉ huy là Bí thư cấp ủy lại chưa có. Tôi đề nghị phải khắc phục ngay".

VIDEO: Thủ tướng phê bình công tác phòng chống dịch của quận Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 2.

Thủ tướng nhấn mạnh, khi đã quyết định giãn cách xã hội thì các phường, xã phải quyết liệt, chặt chẽ hơn. Không có chuyện "chặt ngoài, lỏng trong". Cái này xã phường phải làm việc này và làm nghiêm. Chúng ta giãn cách xã hội là hy sinh nhiều việc thì phải thu được kết quả. Vì vậy, cần tách nguồn lây để có phương án chăm sóc, điều trị. Xã phường phải tổ chức xét nghiệm theo hướng dẫn. Phải làm thần tốc, thu hẹp chu kỳ, phải thu dung, chăm sóc, điều trị nhanh nhất có thể, đưa dịch vụ y tế đến gần dân nhất, sớm nhất đến cơ sở.

Điều này có tác dụng là người bị nhiễm nhanh chóng được tiếp cận y tế để giảm tử vong, giảm quá tải tuyến trên. Khi ta phân loại thì không ùn tắc, quá tải tuyến trên, người dân cũng yên tâm vì được chữa trị sớm. Thủ tướng yêu cầu, cần có phương án tăng cường trạm xá lưu động. Phường Thanh Xuân Trung có thể tìm trường học, trung tâm văn hoá, trường đại học, khu lưu trú du lịch chưa sử dụng...

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Người dân được tiếp cận y tế sớm mới yên tâm. Đây vừa là y học, vừa là khoa học, vừa là tâm lý học xã hội học. Người bệnh được chữa sớm, được chăm sóc sớm thì sẽ giảm đi. Xã phường phải tham gia công tác thu dung, chăm sóc và điều trị".

VIDEO: Thủ tướng phê bình công tác phòng chống dịch của quận Thanh Xuân, Hà Nội - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát điểm nóng về dịch bệnh COVID-19 tại quận Thanh Xuân. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Đặc biệt, theo tinh thần chỉ đạo tại Công điện 1102 ngày 23/8, xã phường phải bảo đảm an sinh xã hội; tổ chức tiêm vaccine kịp thời, khoa học, hiệu quả, an toàn ngay tại phường; bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân, an dân. Cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức tôn giáo phải làm tốt công tác này. Đề nghị các xã, phường tăng cường công tác truyền thông để người dân an toàn, tin tưởng, tham gia phòng, chống dịch tốt hơn.

Thủ tướng yêu cầu xã phường phải chủ động bảo đảm một số nguồn lực "4 tại chỗ", khi thực hiện giãn cách xã hội, không được để người dân thiếu ăn, người bệnh nhân thiếu oxy. Yêu cầu, thành phố phải có phương án chuẩn bị ở mức cao hơn khi tình huống cao hơn xảy ra, không để lúng túng, bị động, bảo đảm lưu thông hàng hoá, chỉ kiểm soát đầu đi đầu đến. Về sản xuất thì phải an toàn, và an toàn để sản xuất, có phương án hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện sản xuất "3 tại chỗ", "một cung đường hai điểm đến", 3 cùng, sản xuất xanh…

Thủ tướng yêu cầu phải tăng cường kiểm tra giám sát trong phòng chống dịch. Thành phố, huyện thị phải kiểm tra xã phường, phát hiện gì chưa được thì kịp thời điều chỉnh, giúp đỡ xã phường về nguồn lực vật chất, con người. Không để dịch bùng phát vùng xanh và vùng nông thôn. Đồng thời, khen thưởng kịp thời, kỷ luật nghiêm minh. Ai vi phạm phải bị xử lý theo pháp luật.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, dịch diễn biến rất phức tạp nên phải tăng cường chiến lược vaccine, thuốc điều trị và chuẩn bị thích nghi với dịch trong mọi hoàn cảnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đột xuất kiểm tra điểm nóng nhất về COVID-19 tại Hà Nội Thủ tướng Phạm Minh Chính đột xuất kiểm tra điểm nóng nhất về COVID-19 tại Hà Nội

VTV.vn - Ngay sau đến kiểm tra tại Bệnh viện dã chiến, Thủ tướng đã đến kiểm tra đột xuất công tác chống dịch tại phường Thanh Xuân Trung, nơi đang có 311 ca dương tính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước