Chủ tịch nước: Phải bảo vệ được Hà Nội an toàn trước đại dịch COVID-19

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành-Thứ sáu, ngày 13/08/2021 13:18 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc làm việc trực tuyến với lãnh đạo Thành ủy, UBND và lãnh đạo các quận huyện và cơ quan của TP Hà Nội.

Sáng 13/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, động viên và làm việc với lãnh đạo của thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai do Bộ Tư lệnh Thủ đô và Bệnh viện đa khoa Hà Đông quản lý.

Chủ tịch nước: Phải bảo vệ được Hà Nội an toàn trước đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà các nhân viên y tế làm việc cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVD-19 của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Ảnh: TTXVN.

Đến nay, Hà Nội đã có 5.600 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 và hiện đang điều trị cho hơn 1.000 bệnh nhân. Đến đầu tháng 9, Hà Nội sẽ nâng số giường bệnh lên 20.000.

Sau khi đi thăm và động viên đồng bào ở "vùng xanh", nơi không ghi nhận người mắc COVID-19 ở phường Mai Động và Bạch Đằng, cùng với điểm cung ứng nhu yếu phẩm và điểm tiêm vaccine, tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố tại Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 vào trưa cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới Đảng bộ, chính quyền và đồng bào, chiến sĩ Thủ đô.

Chủ tịch nước: Phải bảo vệ được Hà Nội an toàn trước đại dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước đánh giá cao Hà Nội đã chủ động, thực hiện kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó quyết định giãn các xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16. Nhờ đó, 20 ngày qua, Hà Nội vẫn cơ bản kiềm chế và kiểm soát được tình hình dịch COVID-19.

Chủ tịch nước đề nghị các Thành ủy và UBND TP Hà Nội cùng các bộ cần tổng kết mô hình chống dịnh hiệu quả của Hà Nội trong thời gian vừa qua. Dù tình hình vẫn còn phức tạp và không được chủ quan nhưng nhờ Hà Nội đang cơ bản kiểm soát nên đã làm cho nhân dân yên tâm hơn.

Tại cuộc làm việc trực tuyến giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội và lãnh đạo các quận huyện và cơ quan của thành phố, phát biểu kết luận, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đối với Hà Nội là phải bảo vệ được Hà Nội an toàn trước đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước