Thủ tướng tiếp lãnh đạo một số địa phương và cơ sở giáo dục lớn của Hoa Kỳ

Việt Cường, Lê Minh, Văn Khương, Trung Thành-Thứ tư, ngày 18/05/2022 20:27 GMT+7

VTV.vn - Nhân chuyến thăm, làm việc tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Thị trưởng TP San Francisco, Phó Thị trưởng TP Los Angeles và các giáo sư Đại học Stanford.

Tiếp bà London Breed, Thị trưởng thành phố San Francisco, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ hai bên có dư địa phát triển rộng lớn, trong đó Việt Nam xác định San Francisco là địa bàn trọng điểm.

Thủ tướng tiếp lãnh đạo một số địa phương và cơ sở giáo dục lớn của Hoa Kỳ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thị trưởng thành phố San Francisco, bà London Breed - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng bày tỏ cảm ơn và đề nghị thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng khoảng 50.000 người Việt Nam tại đây sinh sống, học tập, làm việc ổn định, tuân thủ pháp luật; đề nghị hai bên hợp tác trong nhiều lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực y tế.

Bà Thị trưởng chúc mừng, đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, kết quả phòng, chống dịch và mở cửa, phục hồi, phát triển của Việt Nam, bày tỏ những ấn tượng sâu sắc với kết quả tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam với trên 80% dân số đã được tiêm và mong muốn tìm hiểu kinh nghiệm của Việt Nam để vận động người dân tích cực tham gia phòng, chống dịch, nhất là việc tiêm chủng.

Thủ tướng tiếp lãnh đạo một số địa phương và cơ sở giáo dục lớn của Hoa Kỳ - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Nina Hachigian, Phó Thị trưởng TP. Los Angeles - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tiếp bà Nina Hachigian, Phó Thị trưởng TP Los Angeles - thành phố rất gần gũi với người Việt Nam, Thủ tướng đề nghị tăng cường quan hệ hợp tác giữa các thành phố của Việt Nam với Los Angeles, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, ứng phó biến đổi khí hậu và các lĩnh vực khác.

Thủ tướng tiếp lãnh đạo một số địa phương và cơ sở giáo dục lớn của Hoa Kỳ - Ảnh 3.

Thủ tướng mong muốn thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản, thuỷ sản sang thị trường Hoa Kỳ nhiều hơn, trong đó có TP. Los Angeles - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng mong muốn thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản, thuỷ sản sang thị trường Hoa Kỳ nhiều hơn, trong đó có TP. Los Angeles, đề nghị bà Nina Hachigian kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam về công nghiệp giải trí, công nghiệp văn hoá - là những lĩnh vực Los Angeles có nhiều thế mạnh.

Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn chính quyền Hoa Kỳ cũng như Los Angeles tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc thuận lợi.

Thủ tướng tiếp lãnh đạo một số địa phương và cơ sở giáo dục lớn của Hoa Kỳ - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự nhìn nhận, đánh giá cao của Giáo sư Ruth O'Hara và các cộng sự đối với công tác phòng, chống dịch. Ảnh: VGP.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng, Giáo sư, tiến sĩ Ruth O'Hara, Chủ tịch hội đồng giáo sư Đại học Stanford và các giáo sư của trường chúc mừng, đánh giá rất cao kết quả phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam; cho rằng Việt Nam là điểm sáng trong phòng, chống dịch trên thế giới và Đại học Stanford đã học tập kinh nghiệm của Việt Nam.

Thủ tướng cảm ơn những đánh giá của Giáo sư Ruth O'Hara, mong muốn các giáo sư, nhà khoa học của trường tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam ở nhiều lĩnh vực như hoàn thiện thể chế; phòng, chống dịch, hợp tác triển khai đào tạo về trí tuệ nhân tạo hay hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu lớn để việc ứng dụng công nghệ trong đời sống được đồng bộ, hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước