Thủ tướng: Viettel phải luôn đổi mới, sáng tạo, đột phá, tích cực đóng góp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/08/2022 19:39 GMT+7

VTV.vn - Sáng 16/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm, làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel.

Hoạt động nhằm kiểm tra, đánh giá, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, chương trình phục hồi và phát triển, chương trình chuyển đổi số, phát triển xanh.

So với cùng kỳ năm 2021, 7 tháng đầu năm 2022, doanh thu hợp nhất của Viettel đạt gần 93.000 tỷ đồng, tăng 7,5%; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 31.000 tỷ đồng, tăng gần 24%; nộp ngân sách hơn 24.000 tỷ đồng. Nhiều năm, Viettel là thương hiệu viễn thông giá trị nhất Việt Nam và đứng đầu Đông Nam Á.

Ghi nhận, biểu dương sự phát triển nhanh, bền vững và những thành tựu của tập đoàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá "Viettel hình thành trong khó khăn, tồn tại trong khó khăn và phát triển trong khó khăn", dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thủ tướng: Viettel phải luôn đổi mới, sáng tạo, đột phá, tích cực đóng góp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc (Ảnh: TTXVN)

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng đề nghị, Viettel tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và chiến lược 10 năm; xây dựng tập đoàn công nghiệp - viễn thông đóng góp tích cực cho hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời luôn "thượng tôn pháp luật" và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng đề nghị, Viettel thực hiện hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ cụ thể được Đảng, Nhà nước giao trực tiếp, góp phần xây dựng đất nước có nền công nghiệp hiện đại, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Trong đó có việc nghiên cứu, sản xuất chip phục vụ chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng dữ liệu quốc gia, tăng cường an ninh, an toàn viễn thông, an toàn mạng; phát triển các lĩnh vực viễn thám, logistics và thương mại điện tử.

Thủ tướng yêu cầu Viettel đầu tư ra nước ngoài phải chắc chắn, thận trọng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật Việt Nam và nước sở tại; tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, đầu tư cho những nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa kết hợp với bảo đảm an ninh, quốc phòng; tham gia tích cực vào chuyển đổi năng lượng xanh, sạch, phát triển kinh tế xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, đào tạo nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng nhấn mạnh, phải sử dụng nguồn lực tập trung, hiệu quả, chọn việc trọng tâm, trọng điểm và làm việc nào dứt việc đó.

Thủ tướng cũng đã cho ý kiến cụ thể với từng đề xuất, kiến nghị của tập đoàn và giao các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất, giải quyết theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp thẩm quyền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước