Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand

Phùng Anh, Đình Hưng, Quang Trung-Chủ nhật, ngày 04/12/2022 19:36 GMT+7

VTV.vn - Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới New Zeland nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Tháng 11/2022, trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Jacinda Ardern, Việt Nam và New Zeland đã đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, nông nghiệp, giáo dục.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới New Zeland lần này sẽ là dịp để hai cơ quan lập pháp của hai nước cùng có các giải pháp nhằm thúc đẩy và hiện thực hóa các thỏa thuận đã đạt được.

Bà Tredene Cherie Dobson, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam nhấn mạnh: "New Zealand rất mong đợi chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Việc tổ chức các chuyến thăm cấp cao liên tiếp như vậy có ý nghĩa hết sức to lớn và tôi cho rằng điều đó nói lên rất nhiều điều về mối quan hệ giữa hai nước hiện nay. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thể hiện rõ hơn bản chất quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa hai nước và giúp thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương trong các lĩnh vực quan trọng đó là liên kết nghị viện, doanh nghiệp với doanh nghiệp và giao lưu nhân dân".

Trong những năm qua, nhất là từ khi được nâng tầm lên Đối tác chiến lược năm 2020, quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả. Hai bên đang tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, thương mại - đầu tư, nông nghiệp. Hai bên cũng đang phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 2 tỷ USD vào năm 2024.

Chuyến thăm New Zealand lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thể hiện quyết tâm của hai nước trong thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược, trong đó hợp tác nghị viện đóng vai trò là một động lực quan trọng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước