Thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/10/2022 19:43 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Hai bên nhất trí thúc đẩy giao lưu giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Quốc hội hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát.

Chiều 24/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia, thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ, Việt Nam cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ, giúp đỡ vô cùng quý báu của Đảng, Nhà nước, nhân dân Camuchia cả trong trước đây và hiện nay, nhất trí cho rằng dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhưng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia sẽ mãi là tài sản chung rất quý giá, phải được gìn giữ và trao truyền cho thế hệ mai sau, không để bất cứ thế lực nào có thể chia rẽ, phá hoại.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu to lớn mà Campuchia giành được trên tất cả các lĩnh vực với tăng trưởng kinh tế dự báo đạt 5,4% trong năm nay. Kim ngạch thương mại hai nước trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt 7,7 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021. Việt Nam là nước đứng đầu ASEAN và nằm trong top 5 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia. 

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Campuchia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khóa V với thắng lợi trọng đại của Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân để tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước. Triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao lãnh đạo hai Đảng, hai nước nhằm đưa quan hệ chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, thúc đẩy quan hệ anh em đoàn kết, tin cậy Campuchia - Lào - Việt Nam và cùng xây dựng quốc gia độc lập, tự cường.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam mong đón Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng thái hậu và Samdech Techo Thủ tướng Hun Sen thăm Việt Nam trong năm nay. Đề nghị hai bên thực hiện hiệu quả các Nghị định thư, Kế hoạch hợp tác quốc phòng, an ninh đã ký kết. Hợp tác quản lý hiệu quả về giữ gìn an ninh biên giới, kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn các loại tội phạm và xuất nhập cảnh bất hợp pháp, hoạt động tội phạm buôn bán người. Sớm thúc đẩy sớm hoàn thành Quy hoạch tổng thể Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam Campuchia đến 2030. 

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và mong Samdech Chủ tịch và Thượng viện Campuchia quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cấp các giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt, trong đó có giai đoạn 2 là việc nhập tịch và vấn đề di dời bà con ở khu vực Biển Hồ.

Hai bên nhất trí cần sớm ký kết Hiệp định thương mại biên giới, thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới; triển khai hiệu quả Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tăng nhập khẩu nông sản và đầu tư chế biến nông sản ở Campuchia. Nhất trí tăng cường hợp tác tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hợp tác sâu rộng với Campuchia về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất trí tiếp tục đẩy mạnh công tác phân giới, cắm mốc đường biên giới trên đất liền. Đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, tham vấn về các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh - phát triển của khu vực cũng như của mỗi nước. Đề cao lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, tăng cường xây dựng lòng tin trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Hai bên nhất trí thúc đẩy giao lưu giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Quốc hội hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đẩy mạnh hợp tác của hai cơ quan giúp việc là Ban Thư ký Thượng viện Campuchia và Văn phòng Quốc hội Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Thượng viện và Quốc hội Campuchia vì sự thành công của Đại hội đồng AIPA 43 do Nghị viện Campuchia làm chủ nhà năm nay. 

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe đến Nhà vua Norodom Sihamoni, Hoàng thái hậu, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Hun Sen.

Cùng với chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp nhất của Quốc vương, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Campuchia tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Chủ tịch thượng viện Campuchia gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự ủng hộ vô cùng to lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp chính đáng và công bằng của nhân dân Capuchia trong tất cả các giai đoạn Lịch sử. 

Khẳng định Campuchia luôn giữ vững lập trường không thay đổi trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị đoàn kết và phát triển giữa nhân dân hai nước theo phương châm "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài". 

Chủ tịch Thượng viện Campuchia cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã hỗ trợ Thượng viện Campuchia các trang thiết bị và đào tạo nhân lực, cho biết đã và đang sử dụng sự hỗ trợ đó rất trách nhiệm và minh bạch. 

Nhấn mạnh năm 2022 Quốc hội Campuchia sẽ là Chủ tịch của Đại hội đồng AIPA lần thứ 43, Chủ tịch Thượng viện cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm Campuchia và dự hội nghị quan trọng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước