Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc

Quang Anh, Lê Tuấn, Việt Thanh-Thứ sáu, ngày 25/08/2023 22:01 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (25/8), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Cùng tham dự sự kiện này còn có Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh 1.

Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hùng Ba tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: Trí Dũng– TTXVN

Tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã động viên cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chức năng tại cửa khẩu, nghe báo cáo về tình hình hoạt động tại cửa khẩu cũng như tình hình chung tại khu vực biên giới. Tổng Bí thư đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lạng Sơn và các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Hữu Nghị đã cùng với nước bạn Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác, quản lý, xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển. Tổng Bí thư đề nghị tỉnh Lạng Sơn và Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tiếp tục phát huy, đóng góp tích cực hơn nữa, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển. Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu việc xây dựng, phát triển quan hệ tốt đẹp với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh 2.

Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu với lực lượng chức năng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: Trí Dũng– TTXVN

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam khẳng định, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm ngoái là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, đóng góp cho sự nghiệp của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh 3.

Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà các lực lượng chức năng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: Trí Dũng– TTXVN

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. Những hoạt động hiệu quả của các địa phương biên giới đã góp phần cụ thể hóa những thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2022 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuyên bố chung Việt Nam Trung Quốc có nêu rõ: tiếp tục đẩy mạnh mở cửa cửa khẩu biên giới, khuyến khích các tỉnh  giáp biên giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước