Thực hiện tốt chủ trương, chính sách đối với người có công với cách mạng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/07/2021 19:20 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Đảng và Nhà nước quyết tâm tiếp tục thực hiện thật tốt chủ trương, chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng.

Đây là khẳng định của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi tới thăm các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và Điều dưỡng Người có công tỉnh Hà Nam nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ.

Ân cần thăm hỏi 28 thương, bệnh binh nặng, suy giảm 81% sức khỏe trở lên, hiện đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, do đại dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức nặng nề ở nhiều tỉnh, thành, để phòng dịch bệnh nên Chủ tịch nước chỉ có thể đến thăm được các thương, bệnh binh ở Trung tâm. Nhưng điều này, không làm giảm đi sự quan tâm sâu sắc, sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các Anh hùng, liệt sĩ, thương, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, qua các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, cả nước có tới 1,2 triệu liệt sĩ. Gần 10 triệu người có công với nước, chiếm tới gần 1/10 dân, 12.000 thương binh nặng và hơn 140.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó gần 4.200 Mẹ còn sống.

Chủ tịch nước khẳng định, 74 năm qua, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn hết sức coi trọng công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ. Như tại Trung tâm này, gần 50 năm qua đã nuôi dưỡng và chăm sóc 3.000 thương bệnh binh. Từ đây đã hình thành nên các mô hình dạy văn hóa và dạy nghề cho các thương, bệnh binh và là nơi thí điểm mô hình đưa thương bệnh binh về nhà chăm sóc khi đau ốm. Đây cũng là nơi có nhiều phụ nữ địa phương kết hôn với thương binh nặng để các anh có gia đình và được chăm sóc tốt hơn.

Thực hiện tốt chủ trương, chính sách đối với người có công với cách mạng - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong tháng 7 này, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định mới về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, mức trợ cấp sẽ cao hơn so với hiện hành. Để tiếp tục phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" của dân tộc và với tình cảm cách mạng, Đảng, Nhà nước sẽ quyết tâm cao hơn nữa trong việc hoàn thiện pháp luật và chính sách đối với người có công với cách mạng để các gia đình có công có mức sống cao hơn mức trung bình của nhân dân nơi cư trú. Sau nhiều năm phấn đấu, hiện tỷ lệ này đã đạt 97% và toàn bộ các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống đã được các cá nhân, đơn vị nhận phụng dưỡng.

Tới thăm thương binh hạng 1/4 Hoàng Văn Tuyên, Giám đốc doanh nghiệp may Hoàng Tuyên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa biểu dương và đánh giá cao các thương, bệnh binh đã thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ "tàn nhưng không phế". Như ông Hoàng Văn Tuyên đã đầu tư hơn 300 máy khâu, tạo hàng trăm công ăn việc làm cho người dân địa phương. Đặc biệt, trong dịch COVID-19, ông đã giao máy khâu về cho công nhân để làm việc tại gia đình nhằm phòng dịch bệnh.

Chủ tịch nước đề nghị thương binh Hoàng Văn Tuyên tiếp tục đầu tư để hiện đại hóa một số công đoạn sản xuất nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, mở rộng được thị trường trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần trang bị thêm các thiết bị chữa cháy và làm tốt công tác phòng cháy để bảo đảm sản xuất an toàn giữa khu vực có đông dân cư.

Cũng trong chiều tối 23/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mờn, 98 tuổi, tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm. Mẹ có 2 con là liệt sĩ trong đó có một người chưa tìm thấy hài cốt.

* Nhân dịp thăm tặng quà các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, chiều tối 23/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Nam.

Lãnh đạo tỉnh Hà Nam cho biết, mặc dù nửa đầu năm nay, đại dịch COVID-19 khiến tỉnh gặp nhiều khó khăn, xong bằng các biện pháp mạnh, từ sớm kịp thời nên tỉnh đã nhanh chóng kiểm soát được đợt dịch lần thứ 4. Đến nay toàn tỉnh chỉ có 60 bệnh nhân. Dù gặp nhiều khó khăn do COVID-19 nhưng nửa năm qua, kinh tế của Hà Nam vẫn tăng trưởng trên 10%. Nếu thu đủ các khoản phải thu của nửa đầu năm thì tỉnh có thể đạt 100% dự toán ngân sách.

Thực hiện tốt chủ trương, chính sách đối với người có công với cách mạng - Ảnh 2.

Chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam về những kết quả đạt được, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại nhiều nhiệm vụ đã giao cho tỉnh Hà Nam khi làm việc tại đây vào tháng 1/2020, trong đó có việc phát triển Hà Nam trở thành trung tâm logistic, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và trở thành trung tâm phát triển nguồn nhân lực với nhiều trường Đại học. Đặc biệt, Hà Nam cần sớm tự chủ, không phải nhận hỗ trợ ngân sách từ Trung ương.

Chủ tịch nước đánh giá, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hà Nam đã có sự đoàn kết, nhất trí, phát huy cao trí tuệ, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh. Nhờ đó, kinh tế xã hội của tỉnh đã đạt kết quả tích cực.

Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Hà Nam áp dụng các biện pháp mạnh mẽ, phù hợp, trường hợp cần thiết thì thực hiện các Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là khi một số địa phương xung quanh có dịch.

Nhắc lại nhiệm vụ từ hai cuộc làm việc trước đây, Chủ tịch nước đề nghị Hà Nam sớm tự chủ ngân sách và tiến tới điều tiết ngân sách về Trung ương. Trước mắt từ năm sau, tỉnh sẽ trở thành 1 trong nhóm 15 tỉnh, thành trong cả nước tự cân đối được ngân sách, sớm hơn 1 năm so với dự kiến. Vì thế, Hà Nam cần thực hiện những giải pháp cụ thể, quyết liệt trong thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thu hút mạnh mẽ đầu tư, tạo giá trị gia tăng trong sản xuất. Cùng với đó là phát triển dịch vụ, giải quyết việc làm, góp phần tăng thu nhập cho người dân và tăng nguồn thu ngân sách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước