Thụy Sỹ mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế với Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/09/2021 18:08 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại với Việt Nam.

Hội kiến Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Thụy Sỹ về sự hỗ trợ kịp thời và quý báu khi tặng Việt Nam nhiều trang thiết bị y tế cho phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ ODA của Thụy Sỹ thông qua các dự án phát triển để có thể tiếp cận và thích ứng dễ dàng hơn với bối cảnh mới hậu COVID-19. Bên cạnh đó, hai bên cần tăng cường hợp tác về khoa học, công nghệ với Thụy Sỹ. Vì đây là quốc gia có nền khoa học công nghệ phát triển, đặc biệt trong đổi mới sáng tạo.

Tổng thống Guy Parmelin chia sẻ với những thách thức mà Việt Nam đang trải qua trong phòng chống COVID-19 và khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại với Việt Nam, cũng như thúc đẩy chương trình hợp tác phát triển trong 4 năm tới với số vốn 80 triệu USD mà Thụy Sỹ đã cam kết.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên cần tìm kiếm các giải pháp phục hồi trao đổi thương mại đã bị tác động mạnh bởi dịch COVID-19, trong đó cần thúc đẩy sớm ký Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu. Trong đó Thụy sỹ là một thành viên.

Nhân dịp này, Tổng thống Guy Parmelin trân trọng mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Thụy Sỹ.

Tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Thụy Sỹ mở rộng hợp tác Tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Thụy Sỹ mở rộng hợp tác

VTV.vn - Sáng 5/8, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sỹ Ignazio Cassis đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước