Tiếp tục khẳng định vai trò tích cực của ngoại giao nghị viện

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/12/2021 20:55 GMT+7

VTV.vn - Chuyến thăm Hàn Quốc và Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục khẳng định quyết tâm đẩy mạnh công cuộc hội nhập của đất nước, củng cố quan hệ đối ngoại với các nước.

Lịch trình dày đặc với gần 70 sự kiện liên tục trong gần 7 ngày, chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã thành công tốt đẹp.

Chuyến thăm tiếp tục khẳng định quyết tâm đẩy mạnh công cuộc hội nhập của đất nước, củng cố quan hệ đối ngoại với các nước, các đối tác, củng cố niềm tin của bạn bè quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và nhân dân trong nước về chủ trương, đường lối phát triển đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta.

Chuyến thăm cũng tiếp tục khẳng định vai trò tích cực và chủ động của ngoại giao Nghị viện trong củng cố, phát triển quan hệ song phương với hai đối tác chiến lược quan trọng ở khu vực châu Á nhằm chia sẻ kinh nghiệm và các biện pháp phục hồi, phát triển kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Tiếp tục khẳng định vai trò tích cực của ngoại giao nghị viện - Ảnh 1.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao nước ta tới Hàn Quốc sau 2 năm gián đoạn bởi COVID-19 và cũng là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Hàn Quốc. Vốn được ví như mối quan hệ anh em một nhà, tại các cuộc Hội đàm, tiếp xúc, các nhà lãnh đạo Hàn Quốc đều dành cho Chủ tịch Quốc hội sự đón tiếp trọng thị, chân tình với các nghi thức lễ tân cao nhất.

Trên tinh thần chân thành cởi mở, tại các cuộc hội đàm, hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug; Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo Kyum đều nhất trí ủng hộ nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện, mong muốn phát triển quan hệ giữa hai Quốc hội trở thành hình mẫu hợp tác nghị viện. Hai bên cũng nhất trí mở lại đường bay quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc vào đầu năm sau, sớm công nhận hộ chiếu vaccine của nhau và phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai nước lên 150 tỷ USD thời gian tới theo hướng cân bằng.

Trong chuyến thăm, nhiều thỏa thuận hợp tác đã được ký kết, đặc biệt là Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc và người lao động Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam được thụ hưởng các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi tốt nhất. Đây cũng là Hiệp định đầu tiên về bảo hiểm xã hội mà Việt Nam ký kết với một đối tác nước ngoài.

Tiếp tục khẳng định vai trò tích cực của ngoại giao nghị viện - Ảnh 2.

Trong chuyến thăm, nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư cũng đã được tiến hành. Theo đó, tại Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp hàng chục doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc như Samsung, LG, Lotte, khẳng định Việt Nam sẽ tạo môi trường đầu tư ổn định để các nhà đầu tư Hàn Quốc kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã trực tiếp trả lời hàng loạt băn khoăn, kiến nghị, thắc mắc tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp với 15 tập đoàn tài chính lớn, công nghiệp nặng như Shinhan, Hana, Huyndai, Doosan và đặc biệt tại Diễn đàn doanh nghiệp hai nước với sự tham dự của hơn 600 doanh nghiệp bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, Chủ tịch Quốc hội hai nước đã chứng kiến 27 thoả thuận, bản ghi nhớ hợp tác, hợp đồng được ký kết với trị giá gần 10 tỷ USD. Trong đó, có tỉnh Bắc Ninh trao giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án nhà máy lắp ráp và thử nghiệm vật liệu thiết bị bán dẫn của Tập đoàn Amkor trị giá 1,6 tỷ USD.

Cũng trong chuyến thăm Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có các cuộc gặp với các Hội hữu nghị Hàn - Việt cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm ăn tại nước sở tại.

Bày tỏ sự xúc động, Chủ tịch Quốc hội đã gửi đi những thông điệp chính trong kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị phải dành sự quan tâm và trách nhiệm hơn nữa đối với người Việt Nam ở nước ngoài, một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, tăng cường hơn nữa công tác bảo hộ công dân cũng như bảo tồn phát huy các giá trị văn hoá Việt. Chủ tịch Quốc hội cũng thông báo tới bà con về việc nối lại đường bay quốc tế tới Seoul, góp phần để kiều bào về thăm quê hương nhất là khi Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần.

Cùng với Hàn Quốc, chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và đặc biệt là 5 năm thiết lập đối tác chiến lược toàn diện. Trong các cuộc Hội đàm, Hội kiến với Tổng thống Ấn Độ, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện và nhiều lãnh đạo cấp cao khác, hai bên đã đạt sự đồng thuận, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực trụ cột như quốc phòng, an ninh và năng lượng. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình; đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

So với chiều dài lịch sử hàng nghìn năm giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam - Ấn Độ, 5 năm như chỉ là một lát cắt nhưng lại là mốc son, in dấu thành quả của hơn hai nghìn năm giao lưu văn hóa, tư tưởng của văn minh Ấn Độ với văn minh Việt Nam. Tại Lễ kỷ niệm 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã khái quát toàn bộ lịch sử tốt đẹp giữa hai quốc gia, một mối quan hệ đã vượt qua thử thách của thời gian, phù hợp với xu thế của thời đại và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Tiếp tục khẳng định vai trò tích cực của ngoại giao nghị viện - Ảnh 3.

Dấu ấn trong chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội cũng được thể hiện rõ nét tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ. Diễn đàn đã thu hút trên 700 doanh nghiệp của hai bên tham gia. Đã có 12 biên bản ghi nhớ được ký trị giá nhiều tỷ USD trong các lĩnh vực sản xuất thực phẩm, công nghệ thông tin, dầu khí môi trường. Chỉ riêng hợp tác giữa SaigonTel với Tập đoàn Ecologic Engineering của Ấn Độ trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp và đổi mới sáng tạo đã có giá trị lên đến 4 tỷ USD.

Bên cạnh những trụ cột hợp tác sẵn có, mối quan hệ hai nước sẽ tiếp tục bền chặt khi giao lưu văn hóa và nhân dân không ngừng gia tăng mạnh mẽ. Ngày càng có nhiều người Việt Nam sang Ấn Độ để tìm hiểu, khám phá một nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc với nhiều giá trị nguyên bản. Ngày càng có nhiều người Ấn Độ tìm đến Việt Nam với tư cách là một địa điểm du lịch hấp dẫn và môi trường công việc năng động. Đặc biệt, việc kết nối hàng không trực tiếp từ cuối năm 2019 đã và đang tạo ra một chương mới về giao lưu giữa hai nền văn hóa giàu truyền thống, giữa hai dân tộc đã có bao mối giao tình.

Tiếp tục khẳng định vai trò tích cực của ngoại giao nghị viện - Ảnh 4.

Trong chuyến thăm Ấn Độ, cộng đồng người Việt Nam đã dành cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tình cảm nồng ấm với nghi thức thắp đèn truyền thống gửi đi thông điệp về sự ấm áp và xua đi bóng tối. Các thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên ở Ấn Độ cũng đã gửi tới món quà là những bài hát bằng tiếng mẹ đẻ, như một lời khẳng định sẽ luôn hướng về quê hương, đất nước bằng tình cảm chân thành.

Ngay sau khi chuyến thăm kết thúc, đại diện đoàn công tác cũng đã bàn giao cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Y tế 200.000 liều vaccine Covaxin cho trẻ em dưới 18 tuổi; Công nghệ và 1 tấn nguyên liệu điều chế 4.750.000 viên thuốc Movinavir 200mg điều trị COVID-19 cùng gần 40 tỷ đồng do các doanh nghiệp Hàn Quốc và Ấn Độ ủng hộ Việt Nam phòng chống dịch và triển khai các hoạt động an sinh xã hội.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước