Tiếp tục vun đắp quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào

Quang Hiệu, Ngọc Phương, Chí Trung, Chí Thành-Thứ hai, ngày 10/04/2023 20:47 GMT+7

VTV.vn - Chiều 10/4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Chủ tịch TW Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune và Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đối tác khác của Việt Nam thời gian vừa qua, đặc biệt là việc hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026.

Tiếp tục vun đắp quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Nhằm phát huy những hiệu ứng tích cực của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực mặt trận, dân vận, tôn giáo, dân tộc và đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống, lịch sử của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tiếp tục vun đắp quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ông Sinlavong Khoutphaythoune khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền cho nhân dân Lào, đặc biệt là thanh niên nhận thức rõ về mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng của Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam làm ăn, sinh sống ở Lào.

Tiếp tục vun đắp quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Hội Hữu nghị là một trong những cầu nối hết sức quan trọng để nhân dân hai nước gắn bó với nhau trên tinh thần tương thân tương ái, từ đó đề nghị Hội Hữu nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có các hình thức phù hợp, thiết thực để tổ chức tốt các chương trình, hoạt động giao lưu nhân dân, tạo sức lan tỏa, gắn bó rộng rãi giữa các tầng lớp, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước.

Tiếp tục vun đắp quan hệ vĩ đại Việt Nam - Lào - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam đã báo cáo Chủ tịch nước về những hoạt động phong phú của Hội trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022, nhất là thời gian qua, Hội đã tích cực phối hợp để xây dựng trung tâm dạy tiếng Việt và triển khai các dự án hợp tác "ươm mầm hữu nghị".

Trước đó, vào sáng 10/4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sỹ vô danh Lào, tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Lào, đồng thời góp phần bảo vệ nền độc lập, tự do và sự nghiệp thống nhất đất nước của Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước