Tình trạng vi phạm về đất đai còn phổ biến, phức tạp

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/06/2021 18:32 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (28/6), Hội thảo "Thực trạng vi phạm pháp luật về đất đai và kiến nghị sửa đổi chính sách, pháp luật về đất đai" đã diễn ra tại Hà Nội.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đồng chủ trì Hội thảo.

Sau hơn 9 năm thực hiện Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về "Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới", tình trạng vi phạm chính sách pháp luật đất đai còn diễn ra phổ biến, phức tạp.

Vi phạm phổ biến là: giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định, không qua đấu giá quyền sử dụng đất. Việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, không đảm bảo quyền lợi người có đất bị thu hồi.

Từ năm 2013 đến nay, đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai chiếm trên 60%. Các vụ án hình sự liên quan đến đất đai diễn ra rất đa dạng, động cơ, mục đích phạm tội rất phức tạp, gây thiệt hại lớn đối với tài sản của Nhà nước.

Các tham luận tại Hội thảo sẽ được tổng hợp để góp phần vào định hướng cho việc sửa đổi chính sách, pháp luật đất đai giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cần thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh theo nghị quyết 19 và nghị quyết 35 Cần thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh theo nghị quyết 19 và nghị quyết 35

VTV.vn - Nghị quyết 19 và nghị quyết 35 đã giao nhiều nhiệm vụ cho các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương trong việc cải thiện môi trường kinh doanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước