Tòa án nhân dân tối cao lấy ý kiến về định hướng cải cách tư pháp

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/11/2020 21:07 GMT+7

Hình ảnh tại Hội nghị

VTV.vn- Hôm nay (11/11), Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về định hướng cải cách tư pháp trong dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bày tỏ mong muốn các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, sâu sắc, mang tính chiến lược về định hướng cải cách tư pháp trong giai đoạn tới.

Trong những năm qua, hệ thống Tòa án nhân dân đã chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, nhằm nâng cao chất lượng xét xử và hiệu quả cải cách tư pháp.

Tại Hội nghị, các đại biểu, các nhà khoa học, chuyên gia pháp lý đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực như: Cần khẳng định Tòa án nhân dân là thiết chế thực hành quyền tư pháp mà không phải thiết chế nào khác; Tăng cường quyền tư pháp, quan điểm độc lập tư pháp; Hướng tới các giải pháp đảm bảo độc lập tư pháp cân bằng với vai trò lãnh đạo của Đảng về chủ trương, chính sách về công tác tư pháp, trong đó chú trọng đến yêu cầu thượng tôn pháp luật trong quan hệ với Tòa án.

Những ý kiến này sẽ được Tòa án nhân dân tối cao sẽ tổng hợp cân nhắc, đề xuất góp ý với Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước