Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức CHND Trung Hoa

Phương Mai, Tô Dũng, Nguyễn Thắng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 12/01/2017 17:56 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Sân bay Quốc tế Bắc Kinh. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa.

Nhận lời mời của của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, trưa nay (12/1), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 12 - 15/1.

Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục duy trì đà phát triển cơ bản ổn định và có một số tiến triển tích cực, đặc biệt là sau các chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 4 năm 2015 và chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình hồi tháng 11 năm 2015.

Đây cũng là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước kể từ sau Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lành mạnh, lâu dài; tạo bước chuyển mạnh mẽ hơn trong việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực; đồng thời xây dựng nhận thức chung để chỉ đạo việc giải quyết những tồn tại giữa hai nước. Đặc biệt, chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 67 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và Tết cổ truyền của hai nước, góp phần thắt chặt tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam - Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước