TP. HCM: Cử tri mong muốn chương trình hành động không chỉ là lời hứa suông

Nguyệt Hà, Tuấn Việt-Thứ hai, ngày 17/05/2021 14:22 GMT+7

VTV.vn - Ngày 23/5, cử tri cả nước sẽ đi bỏ phiếu lựa chọn đại biểu HĐND và đại biểu Quốc hội. Điều mà nhiều cử tri quan tâm là người ứng cử phải có chương trình hành động cụ thể.

Nhiều cử tri mong mỏi người ứng cử phải có chương trình hành động cụ thể và tránh tình trạng hứa suông. Vì đây là một trong những cơ sở để cử tri cân nhắc lựa chọn đại biểu mà mình sẽ gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng

Chương trình hành động được coi là định hướng hoạt động trong suốt thời gian làm đại biểu sau này của ứng viên nếu được bầu chọn, đó còn là một cam kết chính trị. 

Do vậy, những chương trình hành động ấn tượng, sát với mối quan tâm chính đáng của cử tri sẽ ghi điểm, từ đó, cử tri hiểu rõ động cơ, bản lĩnh, lòng tự trọng, năng lực, trách nhiệm của ứng cử viên để gửi gắm lòng tin.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước