TP Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập 5 cơ quan báo chí và bổ nhiệm nhân sự

PV-Thứ năm, ngày 29/04/2021 16:40 GMT+7

Đại diện 5 cơ quan báo chí lên nhận quyết định của UBND TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTBC TP Hồ Chí Minh

VTV.vn - Sáng 29/4, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập cơ quan báo chí thuộc UBND TP Hồ Chí Minh và trao quyết định cán bộ cho 5 cơ quan báo chí.

Các quyết định thành lập cơ quan báo chí của UBND TP Hồ Chí Minh gồm:

- Thành lập Báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh thuộc UBND TP Hồ Chí Minh trên cơ sở tổ chức lại báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh thuộc Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh

- Thành lập Tạp chí Du lịch TP Hồ Chí Minh thuộc UBND TP Hồ Chí Minh trên cơ sở tổ chức lại Tạp chí Du lịch TP Hồ Chí Minh thuộc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh

- Thành lập Tạp chí Giáo dục TP Hồ Chí Minh thuộc UBND TP Hồ Chí Minh trên cơ sở tổ chức lại Tạp chí Giáo dục TP Hồ Chí Minh thuộc Sở Giáo dục TP Hồ Chí Minh

- Thành lập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn thuộc UBND TP Hồ Chí Minh trên cơ sở tổ chức lại Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh

- Thành lập Tạp chí Kinh tế Sài Gòn thuộc UBND TP Hồ Chí Minh trên cơ sở tổ chức lại Thời báo Kinh tế Sài Gòn thuộc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh.

Cũng tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh Ngô Thị Hoàng Các đã công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo của 5 cơ quan báo chí thuộc UBND TP:

Ông Mai Ngọc Phước, nguyên tổng biên tập báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh thuộc Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh thuộc UBND TP Hồ Chí Minh. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Bà Lương Thị Bích Ngọc, Tổng Biên tập Tạp chí Khám phá thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch TP Hồ Chí Minh thuộc UBND TP Hồ Chí Minh. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Nguyễn Thanh Tú, nguyên Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM thuộc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục TP Hồ Chí Minh thuộc UBND TP Hồ Chí Minh. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Trần Hoàng, nguyên Tổng Biên tập phụ trách Báo Doanh nhân Sài Gòn thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh, giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn thuộc UBND TP Hồ Chí Minh. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Trần Minh Hùng, nguyên Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn thuộc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Sài Gòn thuộc UBND TP Hồ Chí Minh. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

TP Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập 5 cơ quan báo chí và bổ nhiệm nhân sự - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong trao quyết định và tặng hoa cho lãnh đạo cơ quan báo chí trực thuộc UBND TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTBC TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhận định, việc thành lậpcác cơ quan báo chí thuộc UBND TP Hồ Chí Minh mở ra cơ hội phát triển mới chocác cơ quan báo chí, giúp các cơ quan này có điều kiện phát triển mạnh hơntrong thời gian tới. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP cũng đánh giá cao sự nỗ lực vàphối hợp của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản, các sở ngành trong việc sắpxếp lại các cơ quan báo chí.

Trong bối cảnh hiện nay, các cơ quan báo chí phải thực hiệnđúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, bám sát tôn chỉ mục đích, chủđộng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, là diễn đàn tin cậy của nhândân, đặc biệt cần nỗ lực để đẩy mạnh công nghệ số.

TP Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập 5 cơ quan báo chí và bổ nhiệm nhân sự - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong phát biểu tại lễ công bố

"Từng cơ quan báo chí phải nỗ lực nhiều hơn để đứng vững trong lĩnh vực thông tin. Đơn vị nào ứng dụng chậmcông nghệ thông tin đồng nghĩa với mất độc giả. Báo chí trong thời gian tới phảiđảm bảo nhanh chóng, chính xác nhưng phải có tương tác với độc giả", chủ tịchUBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Đại diện 5 cơ quan báo chí thuộc UBND TP Hồ Chí Minh, nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh bày tỏ sự cảm kích các cơ quan chủ quản cũ và các sở, ngành thời gian qua đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho 5 tờ báo phát triển trong thời gian qua.

Ông Phước cũng cam kết, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí trực thuộc UBND TP sẽ đoàn kết, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, tăng cường hơn nữa việc thông tin các chủ trương chính sách của chính quyền TP để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM khóa XI, xây dựng thành phố thông minh, Nghị quyết 54 của Quốc hội, góp phần xây dựng TP văn minh - hiện đại - nghĩa tình, là cầu nối giữa độc giả với chính quyền TP, giúp độc giả hiểu và tin tưởng hơn vào các chủ trương, chính sách của TP.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước