TP Hồ Chí Minh đề xuất tăng thêm biên chế mỗi xã phường

Thảo My, Minh Sơn-Chủ nhật, ngày 21/08/2022 19:59 GMT+7

VTV.vn - Cán bộ địa phương bị quá tải, thậm chí 1 người phải phục vụ cho hơn 2.700 người dân, đó là lý do Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tăng thêm biên chế mỗi xã phường.

Trong công văn gửi Thủ tướng về việc tổ chức chính quyền đô thị, UBND TP Hồ Chí Minh kiến nghị cho tăng 2 biên chế với phường dưới 30.000 dân và cứ thêm mỗi 15.000 dân thì được bổ sung 1 công chức do cán bộ địa phương bị quá tải.

Theo UBND thành phố, hiện số biên chế công chức cấp phường trên địa bàn chưa đủ giải quyết công việc cho hơn 7 triệu người.

TP Hồ Chí Minh đề xuất tăng thêm biên chế mỗi xã phường - Ảnh 1.

Phường Hiệp Thành, một phường đông dân nhất ở Quận 12, TP Hồ Chí Minh. Với quy mô dân số gần 100.000 dân nhưng hiện nay, số cán bộ, công chức, viên chức của phường cũng chỉ như các phường khác là 37 người, bao gồm cả những nhân viên không chuyên trách. Điều đó đồng nghĩa 1 cán bộ công chức, viên chức của phường phải phục vụ cho hơn 2.700 người dân.

Theo đề xuất của UBND TP Hồ Chí Minh, thay vì mỗi phường có 15 biên chế như quy định, TP xin tăng công chức cho các phường lần lượt như sau:

- Dưới 30.000 dân: 17 công chức

- Trên 45.000 dân: 18 công chức

- Trên 75.000 dân: 20 công chức

- Trên 105.000 dân: 22 công chức

- Trên 120.000 dân: 23 công chức

Đề xuất này có nghĩa quy định số lượng cán bộ công chức theo số dân chứ không đổ đều theo đơn vị phường.

Hiện nay, bình quân mỗi phường của TP Hồ Chí Minh có gần 28.400 người, gấp 1,89 lần quy định là mỗi phường 15.000 dân. Trung bình, mỗi cán bộ, công chức phường tại TP Hồ Chí Minh đang phục vụ hơn 1.340 người dân.

Bên cạnh việc đề xuất tăng số lượng biên chế, UBND TPHồ Chí Minh cũng đề xuất Chính phủ phân quyền cho UBND trình HĐND cùng cấp quyết định số người hoạt động không chuyên trách cấp phường, tổ dân phố để giúp giải quyết tình trạng quá tải ở những địa bàn đông dân.

Hiện nay, với số lượng công chức ít so với số dân, UBND các phường cho rằng không chỉ gây áp lực tới cán bộ, công chức, ảnh hưởng tới sức khỏe và đời sống của họ mà quan trọng là gây ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước