Tránh việc dự án Luật đưa ra thảo luận mà vẫn còn nhiều ý kiến chưa đồng thuận

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/04/2022 12:47 GMT+7

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian thảo luận về dự án Luật Đất đai sửa đổi. (Ảnh: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - Sáng 16/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan của Quốc hội tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác lập pháp và triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh bảo đảm chất lượng, khả thi, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội sẵn sàng tăng cường thời gian thảo luận đối với mỗi dự án luật để nâng cao chất lượng lập pháp, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các đơn vị nghiêm túc hơn nữa trong chuẩn bị các dự án luật, việc soạn thảo các dự án luật phải làm tốt từng khâu, đặt yêu cầu cao về chất lượng, bám sát thực tiễn, tránh trường hợp đưa ra thảo luận rồi mà dự án Luật còn nhiều ý kiến chưa đồng thuận, dẫn đến việc phải làm lại.

Đối với việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật pháp lệnh, Chủ tịch Quốc hội lưu ý: Chỉ trình bổ sung những dự án thực sự cần thiết do yêu cầu thực tiễn phát sinh, cần thể chế hóa chủ trương của Đảng trong các nghị quyết, kết luận mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện cam kết quốc tế hoặc dự án có ý nghĩa then chốt, tạo bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội.

Bế mạc Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Bế mạc Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VTV.vn - Chiều 24/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước