Triển khai Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành-Thứ năm, ngày 28/04/2022 14:46 GMT+7

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân Điện tử.

VTV.vn - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sáng 28/4, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và hướng dẫn tổ chức triển khai Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng các Bộ, Bí thư các tỉnh, thành ủy và các quân khu, quân chủng, Bộ Tư lệnh thuộc Bộ Quốc phòng.

Triển khai Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân Điện tử.

Theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, việc tổng kết Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có ý nghĩa rất quan trọng. Nên việc tổng kết được tiến hành ở cấp huyện ủy, tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Do vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch của cấp ủy, tổ chức đảng gắn với tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết. Trong thực hiện kế hoạch của cấp mình phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức tổng kết ở các cấp bảo đảm việc tổ chức tổng kết nghị quyết phải toàn diện, nghiêm túc, thực chất, thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng, sát với chức năng, nhiệm vụ từng ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, đơn vị.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu việc tổng kết nghị quyết phải đúng thời gian quy định, tránh hình thức, chiếc lệ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Quá trình tổng kết cũng là để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước