Trưng cầu ý dân - Một bước tiến của dân chủ

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ năm, ngày 28/05/2015 22:09 GMT+7

VTV.vn - Ngay sau khi dự thảo Luật trưng cầu ý dân được trình Quốc hội, dự án luật này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu Quốc hội.

Nhiều đại biểu cho rằng đây là một dự án luật đặc biệt quan trọng, một bước tiến của công tác lập pháp nhằm cụ thể hóa những quy định của Hiến Pháp về quyền dân chủ trực tiếp của người dân.

Hiến pháp 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam, Hiến pháp của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân và cũng là bản Hiến pháp dân chủ và tiến bộ đầu tiên ở Đông Nam Á đã ghi nhận: "Nhân dân có quyền phúc quyết về Hiến pháp”.

Trong Hiến pháp hiện hành được sửa đổi năm 2013 cũng ghi rõ: "Nhân dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân".

Nhiều ý kiến cho rằng việc đưa ra xem xét dự Luật trưng cầu ý dân vào thời điểm này được coi là bước đột phá trong công tác lập pháp, góp phần hoàn thiện ý nghĩa của Hiến pháp, thể hiện quyết tâm của Việt Nam về thúc đẩy quá trình dân chủ hóa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước