Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Kiên quyết ngăn chặn "chạy" nhân sự cấp ủy

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/07/2020 19:52 GMT+7

VTV.vn - Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng "chạy chức", "chạy quyền".

Sáng 1/7, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và Ban Công tác ĐBQH đã phối hợp tổ chức "Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020". Đây là lần đầu tiên 3 cơ quan về công tác tổ chức cán bộ ở Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết chung nhằm đánh giá kết quả đạt được và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao kết quả 3 cơ quan đã đạt được. Trong điều kiện vừa phải thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, vừa phải thực hiện nhiệm vụ được giao, 3 cơ quan đã phối hợp, triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, đã phối hợp trình Trung ương ban hành Kết luận về Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tham mưu Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia, sớm hơn một kỳ so với các kỳ bầu cử trước đây.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Kiên quyết ngăn chặn chạy nhân sự cấp ủy - Ảnh 1.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: TTXVN)

Trong 6 tháng đầu năm, 3 cơ quan đã hoàn thành 13 đề án, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đồng thời tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Cũng trong thời gian này, công tác sắp xếp tinh gọn, nhất là đầu mối bên trong của các tổ chức, cơ quan, đơn vị tiếp tục được triển khai quyết liệt. Đến nay, cả nước đã giảm 4 đầu mối trực thuộc Trung ương, trên 5.100 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm được 6 huyện, 546 xã, trên 38.000 thôn, tổ dân phố so với năm 2015.

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị 3 cơ quan cần tập trung cao độ, tham mưu thực hiện có hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tham mưu và thực hiện hiệu quả các chủ trương về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt hướng dẫn chuẩn bị tốt văn kiện và nhân sự, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh 3 cơ quan phải phối hợp triển khai, thực hiện nghiêm túc Quy định của Bộ Chính trị về chống "chạy chức, chạy quyền"; kiên trì đấu tranh, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng "chạy chức", "chạy quyền", kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng vào cơ quan lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp.

'Cán bộ nào có tính xấu lên kế hoạch tham nhũng thì phải dừng ngay' "Cán bộ nào có tính xấu lên kế hoạch tham nhũng thì phải dừng ngay"

VTV.vn - Đây là nội dung của 1 trong 4 kiến nghị để thúc đẩy việc phục hồi nền kinh tế sau dịch COVID-19 của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng tại phiên thảo luận của Quốc hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước