Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/11/2021 19:32 GMT+7

VTV.vn - Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hôm nay (15/11), tại Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đào tạo Nguyễn Văn Cừ.

Biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, giảng viên, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị nhà trường: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tập trung các giải pháp đạt tiêu chí: trường chính trị chuẩn theo quy định của Ban Bí thư. Quán triệt phương châm "Lấy người học làm trung tâm, người thầy là động lực, trường học là nền tảng", tiếp tục nâng cao chất lượng, chương trình đào tạo theo hướng thiết thực, gắn liền với thực tiễn.

Cách đây gần 60 năm, ngay sau khi thành lập tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở hợp nhất giữa tỉnh Hải Ninh và Khu Hồng Quảng, ngày 22/12/1963, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định thành lập trường Đảng Nguyễn Văn Cừ. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển do yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ, Trường đã nhiều lần nhập, tách với các trường có cùng chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh và thay đổi tên gọi cho phù hợp. Ngày 5/1/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1798- QĐ/TU về việc thành lập Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ trên cơ sở hợp nhất Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Trung tâm Giáo dục thường xuyên & Đào tạo cán bộ, Trường Huấn luyện cán bộ Nguyễn Văn Cừ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước