Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa như một mặt trận

Thế Hùng, Phương Thanh, Quang Lâm-Thứ sáu, ngày 17/05/2024 21:50 GMT+7

VTV.vn - Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng ngòi bút như một vũ khí sắc bén, khích lệ đội ngũ văn nghệ sỹ trên mặt trận văn hóa văn nghệ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh được UNESCO tôn vinh là Danh nhân văn hóa thế giới, dù sinh thời, Người không có ý định dùng văn chương, nghệ thuật để lập thân lập nghiệp, cũng không nhận mình là một nhà thơ, nhà văn. Nhưng trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Người đã dùng ngòi bút như một vũ khí sắc bén, khích lệ đội ngũ văn nghệ sỹ trên mặt trận văn hóa văn nghệ sáng tác nên nhiều tác phẩm có giá trị thời đại, đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Đường Kách mệnh, Nhật ký trong tù, Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước; và Di Chúc. 5 tác phẩm, 5 di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công nhận Bảo vật Quốc gia, thể hiện những giá trị lớn lao trong tư tưởng của Người về công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

GS. William Duiker, nhà sử học Hoa Kỳ chia sẻ: "Mỗi tác phẩm đều thể hiện ý chí sắt đá vượt qua khó khăn, nghịch cảnh của con người Việt Nam, hướng đến khát vọng độc lập tự do. Ý chí đó, khát vọng đó tác động đến cả dòng chảy lịch sử của cả nhân loại".

Qua nhiều tác phẩm thơ, bút ký, báo chí, với ngòi bút tố cáo tội ác thực dân, thức tỉnh dân tộc, Người đã mở đường trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

Theo GS.TS. Hoàng Chí Bảo: "Mỗi lời nói, mỗi câu văn của Bác có sức thuyết phục lạ lùng, mang cho chúng ta niềm tin".

"Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" là quan điểm xuyên suốt và nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Với trí tuệ và sức cảm hóa đặc biệt của một nhà văn hóa lớn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khích lệ, lôi cuốn đội ngũ văn nghệ sĩ tài năng đi theo Cách mạng, hình thành nên một nền văn nghệ cách mạng rực rỡ.

"Bác là người chiến sĩ tiên phong, người mở đường trên mặt trận văn hóa, văn nghệ của Đảng" - GS. Đinh Xuân Dũng, Nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương cho biết.

Từ một thanh niên yêu nước đến vị lãnh tụ vĩ đại, nhà văn hóa lớn, Bác luôn đề cao văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tạo nên văn hóa Hồ Chí Minh, hiện thân của văn hóa dân tộc. Như một học giả từng ca ngợi: Đó là văn hóa của tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước