Phó Thủ tướng Lê Văn Thành:

"Từng cán bộ, chiến sĩ cần làm tốt nhiệm vụ chống dịch nhưng cũng phải giữ an toàn"

PV (t/h)-Thứ ba, ngày 24/08/2021 12:28 GMT+7

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tham dự buổi giao ban trực tuyến với các điểm cầu tại các khoa phòng, khu điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và quần đảo Trường Sa. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

VTV.vn - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành mong muốn quân đội, quân y sẽ là điểm tựa là niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp hiện nay.

Sáng 24/8, đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến thăm Bệnh viện Quân y 175 tại TP Hồ Chí Minh và tham dự buổi giao ban trực tuyến với các điểm cầu tại các khoa phòng, khu điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và quần đảo Trường Sa. 

Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp nhận 580 bệnh nhân COVID-19 và đã điều trị khỏi cho 142 người. Ngoài ra, đây cũng là đơn vị y tế có sáng kiến tách đôi hệ thống ECMO, đồng thời điều trị cho 2 bệnh nhân cùng lúc và cứu sống nhiều trường hợp bệnh nhân nặng. Cơ sở lọc máu liên tục được hình thành chỉ sau 48 giờ với sự hỗ trợ của TP Hồ Chí Minh cũng đã phục vụ gần 300 bệnh nhân mang lại kết quả tốt.

Biểu dương tinh thần của đội ngũ bác sĩ quân y tại bệnh viện cũng như kết nối hỗ trợ chăm sóc y tế kịp thời tới các tuyến biển đảo, Phó Thủ tướng gửi lời chúc sức khỏe và mong muốn quân đội, quân y sẽ là điểm tựa là niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp hiện nay.

Trước đó, chiều 23/8, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đã đến TP. Hồ Chí Minh kiểm tra việc triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, nhất là việc cung ứng thực phẩm để bảo đảm chủ trương “ai ở đâu ở đó”.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ, Chính phủ rất quan tâm và sẽ bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường lực lượng y bác sĩ cho Thành phố. Phó Thủ tướng đánh giá cao Bộ Quốc phòng phát huy truyền thống của Bộ đội cụ Hồ, của Quân đội nhân dân Việt Nam, điều động lực lượng y tế, bác sĩ. 

“Bệnh viện dã chiến đã được tổ chức quy mô, bài bản, hoạt động hiệu quả”, Phó Thủ tướng ghi nhận. 

Bộ Quốc phòng đã chủ động triển khai sớm, giúp nhiều bệnh nhân F0 trên địa bàn có điều kiện tiếp cận y tế, hạn chế tử vong. Phó Thủ tướng cho rằng diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, khó lường, từng cán bộ, chiến sĩ cần làm tốt nhiệm vụ nhưng cũng phải giữ an toàn cho cán bộ, chiến sĩ; giữ vững kỷ cương, đồng lòng nhất trí trong phòng chống dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước