Quân đội cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch COVID-19

PV (Ảnh: Bộ Quốc phòng)-Thứ ba, ngày 24/08/2021 08:07 GMT+7

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc với Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D.

VTV.vn - Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đề nghị toàn quân tập trung thi đua, với trái tim nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái, tận tâm, tận lực "vì nhân dân quyên mình", "vì Nhân dân phục vụ".

Chiều 23/8, Đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dẫn đầu đã đến thăm, động viên lực lượng y, bác sĩ và cán bộ, chiến sĩ Quân đội trên tuyến đầu chống dịch. Cùng đi có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tham gia đoàn công tác có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Quân khu 7.

Phát biểu tại buổi làm việc với Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành biểu dương tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm cao của các Bộ, ngành, cùng Thành phố Hồ Chí Minh trong triển khai thành lập kịp thời Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao Bộ Quốc phòng đã rất chủ động, phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" triển khai đồng bộ, điều động các lực lượng y tế, các sinh viên y khoa của trường quân y hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời nhấn mạnh, Chính phủ đã quyết tâm tăng cường lực lượng, ngăn chặn dứt điểm dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay hệ thống y tế đang quá tải, nhiều bệnh nhân chưa có điều kiện điều trị đầy đủ, đây là vấn đề mà Chính phủ đang hết sức quan tâm.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, tới đây, Chính phủ sẽ tập trung thật cao để bảo đảm an sinh xã hội và tăng cường lực lượng y tế tham gia phòng, chống dịch. Trong lúc này, Chính phủ tập trung bảo đảm tất cả người dân đều có thể tiếp cận các dịch vụ y tế. Bộ Quốc phòng đã triển khai kịp thời để góp phần rất lớn giúp các bệnh nhân F0 có điều kiện tiếp cận y tế và hạn chế tử vong, giảm thiểu thiệt hại về người.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến còn khó lường, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu, cán bộ, chiến sĩ vừa làm tốt nhiệm vụ, vừa giữ được lực lượng; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, để chăm lo, giúp đỡ nhân dân; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật và các quy định, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm trong lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn đồng chí Phó Thủ tướng đã động viên, tiếp thêm động lực, niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội đang tham gia trên tuyến đầu chống dịch; khẳng định Quân đội sẽ quyết tâm thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của đội quân công tác, đội quân chiến đấu trong thời bình.

Ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D, Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo các cơ quan liên quan của Bộ Quốc phòng xem xét, giải quyết nhanh chóng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch theo đúng quy định. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn cán bộ, y, bác sĩ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D bằng ý chí, bằng quyết tâm và trình độ kiến thức khoa học của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đẩy lùi dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe và đem lại cuộc sống bình an cho nhân dân.

Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Văn Chinh, Giám đốc Bệnh viện dã chiến truyễn nhiễm số 5D cho biết, hiện nay, Bệnh viện có quy mô 1.000 giường bệnh, có thể sẵn sàng mở rộng quy mô lên 1.500 - 2.000 giường bệnh. Bệnh viện dã chiến truyễn nhiễm số 5D hiện được biên chế 4 cơ quan và 10 khoa với hơn 350 cán bộ, y, bác sĩ. Tính từ thời điểm đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân (ngày 5/8) đến nay (ngày 23/8), lũy kế thu dung điều trị của bệnh viện là 1.003 bệnh nhân COVID-19. Số bệnh nhân được khỏi bệnh, ra viện 353 bệnh nhân; hơn 630 bệnh nhân hiện đang được điều trị.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại cầu Đồng Nai; thăm, kiểm tra khu chung cư phường Linh Trung (thành phố Thủ Đức) cũng như công tác chuẩn bị, bố trí lực lượng, phương tiện, phương thức hoạt động của các điểm tập kết lương thực, thực phẩm trong gói an sinh xã hội tại đây; thăm hỏi, động viên các cán bộ, y, bác sĩ, chiến sĩ tại khu vực thu dung, điều trị các ca nhiễm F0 nhẹ ở phường Linh Trung (thành phố Thủ Đức).

Quân đội sẽ sử dụng các lực lượng hiện có để chống dịch

Cũng trong ngày 23/8, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang đã có mặt tại Cảng Hàng không Nội Bài tiễn hơn 1.000 cán bộ học viên Học viện Quân y lên đường vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ các tỉnh phía Nam phòng chống dịch.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong Phong trào thi đua đặc biệt của toàn lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ nêu cao trách nhiệm vì dân, vì nước, ý thức tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đi đầu trong phòng, chống dịch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, coi đó là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của Quân đội.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng đề nghị toàn quân tập trung thi đua, với trái tim nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái, tận tâm, tận lực "vì nhân dân quyên mình", "vì Nhân dân phục vụ".

Quân đội cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Cán bộ, nhân viên, học viên Học viện Quân y lên máy bay vào miền Nam chống dịch.

Hơn 1.000 cán bộ, học viên học vện quân y chia thành 5 đợt tiếp tục vào các tỉnh thành phía Nam. Phó Thủ tướng chính phủ Lê Văn Thành, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang đã có mặt ở Sân bay Nội Bài (Hà Nội) tham dự lễ tiễn và động viên lực lượng quân y tăng cường vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: "Quân đội đang bằng mọi cách, bằng mọi biện pháp, sử dụng mọi lực lượng, với khả năng của mình và vượt cả khả năng của mình, quyết tâm cùng với nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai và các địa bàn có dịch khắc phục dịch triệt để và đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường. Từ việc thành lập các bệnh viện dã chiến; tăng cường các lực lượng để bảo đảm cho người dân không ra đường; cung cấp, vận chuyển vật tư y tế, tiêm vaccine phòng COVID-19, lo hậu sự... Quân đội sẽ sử dụng lực lượng hiện có, cả không quân, cả vận tải bộ, vận tải thủy để hỗ trợ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác, bảo đảm cho người dân an toàn, để chúng ta phòng và chống được đợt dịch này".

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh BĐBP cũng đã tổ chức Lễ xuất quân tăng cường lực lượng Quân y giúp các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch COVID-19.

Tất cả xác định trách nhiệm, quyết tâm, không quản ngại khó khăn, phối hợp cùng với các lực lượng chức năng trên địa bàn, chính quyền và người dân TP Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch bệnh.

Quân đội hỗ trợ các chốt kiểm soát tại TP Hồ Chí Minh ngày đầu siết chặt giãn cách Quân đội hỗ trợ các chốt kiểm soát tại TP Hồ Chí Minh ngày đầu siết chặt giãn cách

VTV.vn - Ngoài các chốt, lực lượng quân đội sẽ tham gia nhiều tổ kiểm tra cơ động và các tổ tuần tra tại các phường trong thành phố, siết chặt việc giãn cách xã hội của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước