Tưởng niệm 64 chiến sĩ anh dũng hy sinh tại Gạc Ma

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/03/2023 06:48 GMT+7

VTV.vn - Ngày 14/3/1988, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa.

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã được tỉnh Khánh Hòa tổ chức trang trọng và xúc động vào tối 13/3 tại tượng đài chiến sĩ Gạc Ma.

Các đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ 64 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Sự hy sinh của các anh đã được khắc họa bằng cụm tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời" kiêu hãnh ở khu tưởng niệm.

Buổi lễ cũng là dịp để nhắc nhở các thế hệ hôm nay về truyền thống anh dũng, bất khuất của cha ông. Tự hào, biết ơn và trân trọng những người đã sẵn sàng xả thân, anh dũng hy sinh vì chủ quyền biển đảo, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sự hy sinh quên mình của những người lính Hải quân năm xưa đã và đang được các thế hệ trẻ, các cán bộ, chiến sĩ Hải quân và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển hôm nay tiếp nối. Trong đó, có những người con của các liệt sĩ đã tiếp tục noi gương cha, khoác lên mình bộ quân phục hải quân sẵn sàng làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ vùng biển đảo của Tổ quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước