Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ

Theo Báo điện tử Chính phủ/TTXVN/Báo Quân đội Nhân dân-Thứ hai, ngày 01/06/2015 13:02 GMT+7

VTV.vn - Sáng 1/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam đã diễn ra lễ ký Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter, từ ngày 31/5 đến 1/6, theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Phát biểu sau lễ ký, hai Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của Tuyên bố tầm nhìn chung, coi đây là bước phát triển mới trong quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ký Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ký Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Theo hai Bộ trưởng, Tuyên bố tầm nhìn chung nhằm định hướng hợp tác song phương, trên cơ sở Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương đã ký năm 2011; đồng thời tăng cường hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, xây dựng lòng tin, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào gìn giữ hòa bình, ổn định ở khu vực Đông Nam Á, châu Á-Thái Bình Dương, với nguyên tắc tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp của mỗi nước và không làm phương hại an ninh của nước khác.

Sau lễ ký, hai Bộ trưởng đồng chủ trì họp báo, với sự tham dự đông đảo các phóng viên trong nước và quốc tế.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Ashton Carter duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Ashton Carter duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Sáng 1/6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, đã chủ trì lễ đón Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thăm chính thức Việt Nam do Bộ trưởng Ashton Carter dẫn đầu.

Dự lễ đón có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cùng các tướng lĩnh sĩ quan cao cấp QĐND Việt Nam.

Sau lễ đón chính thức, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Ashton Carter đã tiến hành hội đàm. Theo chương trình làm việc, sau hội đàm, hai bên sẽ ký Tuyên bố Tầm nhìn chung và họp báo chung.

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Trong chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Trước đó, ngày 31/5, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đã đến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ năm của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân Việt Nam chủ trì lễ đón và hội kiến Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ.

Tại buổi hội kiến, hai bên đều khẳng định quan hệ quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ trên các lĩnh vực trong thời gian qua, như an ninh biển, tìm kiếm cứu nạn… phù hợp với quan hệ chung giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không làm ảnh hưởng tới quan hệ với các nước khác, góp phần đảm bảo hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter thăm, nói chuyện và tặng quà cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8003. Ảnh Canhsatbien.vn

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter thăm, nói chuyện và tặng quà cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8003. Ảnh Canhsatbien.vn

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến nhấn mạnh, Hải quân nhân dân Việt Nam luôn phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quân sự với Hải quân các nước.

Đón tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter và các thành viên trong Đoàn tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam thông tin với Đoàn về tình hình chung của Cảnh sát biển Việt Nam.

Cùng với việc duy trì pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn trên các vùng biển, Cảnh sát biển Việt Nam còn xử lý linh hoạt, đúng đối sách các tình huống trên biển, trên cơ sở pháp luật của Việt Nam và luật pháp quốc tế, hướng tới môi trường hòa bình, hữu nghị và ổn định lâu dài cho quốc gia, cho các nước trong khu vực và trên thế giới.

Ngài Ashton Carter và các thành viên Đoàn đã thăm tàu Cảnh sát biển Việt Nam tại Vùng Cảnh sát biển 1.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước