Tuyệt đối không để xảy ra lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/09/2022 19:04 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Hôm nay (14/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp cho ý kiến vào dự thảo một số báo cáo đáng chú ý. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp.

Cho ý kiến vào Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ lưu ý đến công tác chống tiêu cực, tham nhũng ngay trong công tác xây dựng pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi ích nhóm, lồng ghép lợi ích cục bộ trong công tác này. Đề nghị tăng cường kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ quy trình, thủ tục, chất lượng tiến độ các dự án Luật. '

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu một vấn đề đáng chú ý đó là năm ngoái khối lượng văn bản hướng dẫn lại ít đi, còn số văn bản nợ đọng lại tăng lên, đề nghị cần sớm rà soát vướng mắc trong các Luật, Nghị định, thông tư.

Cho ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021", Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần đánh giá đây là cuộc giám sát lớn, phạm vi rộng, phức tạp, thông tin số liệu nhiều, huy động lực lượng lớn tham gia. Lưu ý cần làm rõ danh mục các dự án treo, chậm tiến độ, những dự án mà chủ đầu tư năng lực yếu kém, không thực hiện được thì phải thay thế. Nhiều dự án BT đang tiếp tục triển khai nhưng gặp vướng mắc thì cần xem xét tháo gỡ để tạo nguồn lực cho địa phương. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu cần thống kê cụ thể đất đai nông lâm trường, đất nông nghiệp bị bỏ hoang, lấn chiếm, qua đó đưa ra các kiến nghị sát thực tiễn, làm căn cứ để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, chỉ đạo. Tinh thần là chống lãng phí phải song hành với công cuộc chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước.

Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2022 chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tái giám sát về phòng cháy chữa cháy khi các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vẫn xảy ra gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Đề nghị kiểm tra và xử lý các cây xăng, cửa hàng bán lẻ xăng dầu nếu có vi phạm về đóng cửa, tạm ngừng bán ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống.

Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

VTV.vn - Sáng 14/9, UBTV Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước