Ủy ban Quốc phòng và An ninh ký Quy chế phối hợp với Bộ Quốc phòng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/09/2021 20:56 GMT+7

Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và Bộ Quốc phòng. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Sáng 11/9, Bộ Quốc phòng và Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã tổ chức Hội nghị về công tác xây dựng pháp luật và ký Quy chế phối hợp công tác.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng năm là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần triển khai sâu sát, hiệu quả, yêu cầu các cơ quan Bộ Quốc phòng nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng; phối hợp với các cơ quan chức năng của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh trong xây dụng cơ chế, chính sách, pháp luật; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Việc ký Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và Bộ Quốc phòng là cơ sở để các cơ quan chức năng triển khai xây dựng, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; góp phần quan trọng vào việc xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước.

5 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc 5 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

VTV.vn - Sáng 30/8, Bộ Quốc phòng tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch nước và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng 5 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước