Việc kiểm soát quyền lực ở cấp dưới phải quan tâm nhiều hơn nữa

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 15/10/2022 12:46 GMT+7

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các quận Hai Bà Trưng, Ba Đình và Đống Đa.

Sáng 25/10, theo chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa và Ba Đình.

Việc kiểm soát quyền lực ở cấp dưới phải quan tâm nhiều hơn nữa - Ảnh 1.

Ảnh: TTXVN

Rất nhiều vấn đề được cử tri đề cập đã thể hiện sự quan tâm của cử tri đối với hoạt động của Quốc hội cũng như những vấn đề lớn quan trọng của đất nước.

Theo bà Vũ Thị Thanh, cử tri quận Đống Đa: ''Quốc hội cần nghiên cứu, có cơ chế chính sách kiểm soát quyền lực. Không có kiểm soát quyền lực hoặc kiểm soát quyền lực yếu thì quyền lực tất yếu bị lạm dụng''.

Về vấn đề này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết: ''Việc kiểm soát quyền lực ở cấp dưới, của cấp dưới vẫn phải quan tâm nhiều hơn nữa. Có khi có quyền trong tay mà không có ai giám sát tự tung, tự tác, muốn làm gì thì làm thậm chí bè cánh với nhau, móc ngoặc với nhau mà trở thành lợi ích nhóm là vô cùng nguy hiểm''.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết những ý kiến tâm huyết của cử tri sẽ được phản ánh tại Kỳ họp thứ Tư tới đây dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước