Việt Nam - Brazil có nhiều lĩnh vực khác còn dư địa hợp tác

Tuấn Trung, Quốc Trung, Lê Tuấn-Thứ hai, ngày 06/02/2023 19:02 GMT+7

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Brazil Fernando Apparicio da Silva. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

VTV.vn - Chiều 6/2, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp Đại sứ Brazil Fernando Apparicio da Silva tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Quyền Chủ tịch nước đánh giá cao đóng góp của Đại sứ góp phần phát triển quan hệ hai nước trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều khó khăn, hai nước vẫn duy trì các cơ chế hợp tác chính trị, ngoại giao. Thương mại hai chiều tăng trưởng ấn tượng, năm 2022 đạt gần 6,8 tỷ USD, lớn nhất khu vực Mỹ Latinh.

Việt Nam - Brazil có nhiều lĩnh vực khác còn dư địa hợp tác - Ảnh 1.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Brazil Fernando Apparicio da Silva. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Nhận định hai bên có nhiều lĩnh vực khác còn dư địa hợp tác như nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, du lịch, Quyền Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ tiếp tục làm cầu nối, đóng góp cho quan hệ hai nước, nhất là trao đổi đoàn cấp cao, duy trì các cơ chế hợp tác chính trị, ngoại giao; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, khu vực trong đó có đàm phán hiệp định thương mại với Khối thị trường chung Nam Mỹ.

Cảm ơn Quyền Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, Đại sứ khẳng định, tới đây, dù ở cương vị nào ông sẽ tiếp tục đóng góp cho quan hệ hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước