Việt Nam có trách nhiệm đạo đức trong phát triển

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/09/2022 20:15 GMT+7

Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp các Nhà khoa học. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam chủ trương gắn kết hài hòa giữa khoa học, nền tảng đạo đức với người dân là trung tâm của quá trình phát triển nhân văn.

Tại cuộc gặp các Nhà khoa học từ nhiều nước trên thế giới tham dự Hội thảo "Khoa học, đạo đức và phát triển con người" trong khuôn khổ Chương trình "Gặp gỡ Việt Nam" lần thứ 18 tại tỉnh Bình Định, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan điểm phát triển của Việt Nam, đó là gắn kết hài hòa giữa khoa học, nền tảng đạo đức và phát triển với người dân là trung tâm.

Việt Nam có trách nhiệm đạo đức trong phát triển - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các nhà khoa học đoạt giải Nobel. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh gần 200 nhà khoa học có uy tín trên thế giới đã tới Việt Nam để thảo luận về một chủ đề có nhiều nét tương đồng với Đường lối, Tầm nhìn và Chiến lược phát triển của Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định: Trong nỗ lực để thực hiện khát vọng hùng cường trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, Việt Nam chủ trương gắn kết hài hòa giữa khoa học, nền tảng đạo đức với người dân là trung tâm của quá trình phát triển nhân văn. Con người luôn được đặt ở ưu tiên cao nhất, từ việc phát huy sức sáng tạo, cho đến bảo đảm an ninh xã hội, chăm lo sức khỏe, sự an toàn và môi trường sống để không ai bị bỏ lại phía sau.

Việt Nam có trách nhiệm đạo đức trong phát triển - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các nhà khoa học đoạt giải Nobel. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cách đây 36 năm, Việt Nam còn là một nước kém phát triển nhưng với nỗ lực đổi mới, kinh tế liên tục tăng trưởng trung bình 7% và năm ngoái Việt Nam đang nằm trong 40 nền kinh tế có quy mô GDP lớn nhất thế giới. Ngày nay, Việt Nam đang quyết tâm để đến 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước sẽ trở thành một quốc gia phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là tầm nhìn vừa mang giá trị, ý nguyện và khát vọng phát triển của dân tộc, vừa mang những giá trị phát triển phổ quát của nhân loại. Và trong tiến trình đó, nguồn lực về con người là một trong những yếu tố quan trọng nhất, Chủ tịch nước đề nghị các nhà khoa học hãy tiếp tục hiến kế, đóng góp và đồng hành cùng Việt Nam xây dựng một nền khoa học công nghệ thực sự vì con người, phù hợp với sự phát triển của xã hội và phục vụ nhu cầu thực sự của xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước