Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống với Mozambique

Trung Kiên, Đức Thuận, Chí Thành-Thứ tư, ngày 22/06/2022 13:21 GMT+7

VTV.vn - Đây là khẳng định của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias vào sáng 22/6.

Chủ tịch nước khẳng định việc quan hệ chính trị ở cả kênh Đảng và nhà nước phát triển rất tốt đẹp đang tạo nền tảng thuận lợi cho hợp song phương về kinh tế.

Trong đó, liên doanh viễn thông Movitel là hình mẫu thành công, minh chứng cho tiềm năng hợp tác to lớn hai nước. Còn Việt Nam với năng lực xuất khẩu lương thực lớn, nhất là gạo, sẽ tiếp tục hỗ trợ Mozambique đảm bảo an ninh lương thực.

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống với Mozambique - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: TTXVN.

Để khai thác hết tiềm năng hợp tác, Chủ tịch nước chuyển lời mời thăm Việt Nam tới Tổng thống Filipe Nyusi.

Đồng thời, Chủ tịch nước đề nghị hai nước tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Trong đó, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Mozambique kinh nghiệm hoạt động tại Hội đồng Bảo an LHQ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước