Việt Nam đề nghị Singapore chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/07/2021 21:57 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

VTV.vn - Chiều nay (14/7), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Đảng và Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore. Cho biết, Singapore hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam, minh chứng là 7 khu công nghiệp Việt Nam - Singapore VSIP đang hoạt động hiệu quả, tạo ra nhiều việc làm và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, xã hội của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội mong muốn sẽ có nhiều hơn các doanh nghiệp tới đầu tư đồng thời hoan nghênh hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Singapore luôn ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế, không ngừng củng cố sự đoàn kết và tăng cường lập trường chung trong các vấn đề, trong đó có vấn đề Biển Đông. Mong muốn Singapore trong khuôn khổ ASEAN và AIPA tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong phòng chống dịch COVID-19 cũng như có chiến lược phục hồi phát triển kinh tế của ASEAN, giữ vững chuỗi giá trị.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những kết quả nổi bật của Singapore trong kiểm soát đại dịch, trong đó có những sáng kiến độc đáo như: "bong bóng di chuyển hàng không" và "Kết nối Changi". Cảm ơn Singapore đã hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch, đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, nhất là về tiếp cận nguồn vaccine, công nhận lẫn nhau về chứng chỉ vaccine, sớm đạt thỏa thuận về quy chế đi lại ưu tiên, nối lại đường bay thương mại khi điều kiện cho phép. Chủ tịch Quốc hội đồng thời đề nghị Singapore nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 và thích nghi các hoạt động kinh tế - xã hội trong hoàn cảnh dịch bệnh vẫn tồn tại.

Về hợp tác trong lĩnh vực lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Singapore xem xét ký thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội làm cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động hợp tác. Đề nghị hai bên tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật cho việc phát triển kinh tế số và xã hội số. Chia sẻ kinh nghiệm ban hành chính sách pháp luật để kịp thời hỗ trợ Chính phủ trong việc phòng chống dịch bệnh và phục hồi sau đại dịch. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế. Phối hợp giám sát việc thực hiện các hiệp định và thỏa thuận song phương và đa phương đã ký kết.

Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin khẳng định Việt Nam - Singapore có quan điểm, tầm nhìn chung trong việc duy trì vai trò trung tâm và sự đoàn kết của ASEAN. Cho biết, mặc dù chịu thách thức to lớn của đại dịch COVID-19 nhưng Việt Nam vẫn thực hiện thành công mục tiêu kép, là một trong số ít quốc gia đạt tăng trưởng dương, để lại nhiều bài học cho Singapore và nhiều quốc gia trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan-Jin cho biết các doanh nghiệp Singapore luôn mong muốn đầu tư, làm ăn lâu dài tại Việt Nam, khẳng định Singapore sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong phòng chống đại dịch, trong đó có việc thực hiện chiếc lược vaccine toàn dân và áp dụng khoa học công nghệ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước