Việt Nam là một trong những đối tác trọng tâm của Hàn Quốc

Ngọc Thành, Đức Thuận, Trần Nam-Thứ tư, ngày 24/08/2022 20:11 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt Kim Taen Yeon. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

VTV.vn - Chiều tối 24/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt Kim Taen Yeon.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Đoàn cùng các cuộc tiếp xúc, trao đổi giữa hai nhóm Nghị sĩ hữu nghị, coi đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Hàn Quốc là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu, khẳng định Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động thuận lợi.

Việt Nam là một trong những đối tác trọng tâm của Hàn Quốc - Ảnh 1.

Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt, tin tưởng, trong nhiệm kỳ này, hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị sẽ tiếp tục có nhiều hơn các hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt Kim Taen Yeon nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những đối tác trọng tâm của Hàn Quốc không chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà còn trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ông Kim Taen Yeon mong muốn hai nhóm nghị sĩ hữu nghị sẽ tăng cường giao lưu, phối hợp, trong đó có việc tổ chức nhiều hơn các chuyên đề chuyên sâu.

Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt chia sẻ, Chính phủ Hàn Quốc mong muốn đăng cai Hội chợ triển lãm Thế giới 2030 tại thành phố cảng Busan, đề nghị Việt Nam quan tâm và ủng hộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước