Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm

Ban Thời sự/TTXVN-Chủ nhật, ngày 09/01/2022 20:11 GMT+7

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại tướng Vilay Lakhamphong, Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 9/1, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc hội đàm với Đại tướng Vilay Lakhamphong, Bộ trưởng Bộ Công an Lào

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Lào đã nhất trí tăng cường tiếp xúc, tích cực phối hợp để xử lý các vụ việc phát sinh nhanh chóng, kịp thời, không để các thế lực thù địch, các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến an ninh, trật tự hai nước.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Bộ Công an Lào nghiên cứu và triển khai các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân trong thời gian tới.

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm - Ảnh 1.

Hội đàm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào. (Ảnh: VOV)

Trước đó, vào chiều 5/1, Hội nghị Bộ trưởng Việt Nam - Lào - Campuchia về hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ ba đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tham dự hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam; ngài Samdech Krolahom Sar Kheng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia; Đại tướng Vilay Lakhamphong, Bộ trưởng Bộ Công an Lào.

Hội nghị được Campuchia đăng cai tổ chức dưới hình thức trực tuyến, thể hiện sự linh hoạt trong cách tổ chức tiếp xúc cấp cao trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đồng thời mang ý nghĩa quan trọng và thiết thực đối với lực lượng chức năng ba nước trong hợp tác phòng, chống tội phạm.

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm - Ảnh 2.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Đây là cơ hội để ba bên củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác thông qua trao đổi thẳng thắn các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, phòng chống tội phạm và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp.

Tại hội nghị, ba Bộ trưởng thống nhất đánh giá về tình hình thế giới, khu vực liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự của mỗi nước kể từ Hội nghị lần thứ hai (năm 2014) đến nay; đánh giá cao mối quan hệ hợp tác, phối hợp của lực lượng công an ba nước trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự và thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết gắn bó giữa Chính phủ và nhân dân Việt Nam - Campuchia - Lào.

Tổng Bí thư: Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào Tổng Bí thư: Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

VTV.vn - Chiều nay (8/1), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước