Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Phần Lan trong phát triển kinh tế

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/09/2021 21:24 GMT+7

Quang cảnh Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Phần Lan. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Sáng 11/9, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dự và phát biểu tại tọa đàm bàn tròn với một số Lãnh đạo Tập đoàn lớn của Phần Lan.

Chủ tịch Quốc hội thông báo với các doanh nghiệp Phần Lan về tình hình kinh tế - xã hội, cho biết Việt Nam hiện đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 ASEAN với quy mô GDP gần 360 tỉ USD; Việt Nam cũng là quốc gia có gần 100 triệu dân, đang trong thời kỳ dân số vàng. Đây là thời cơ lớn để Việt Nam đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, ứng dụng chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển nhanh, bền vững và bao trùm.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, Việt Nam phấn đấu 5 năm tới tăng trưởng bình quân từ 6,5 - 7%, đến năm 2030 trở thành nước có thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Để tận dụng được cơ hội và hiện thực được mục tiêu trên, Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Phần Lan trong phát triển. Đây là quốc gia không chỉ có thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm cao nhất thế giới mà còn đứng đầu về chỉ số hạnh phúc, chỉ số phát triển con người.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam hiện tham gia 17 Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, trong đó có nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn hai bên một mặt thúc đẩy thực hiện hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU EVFTA, mặt khác cần tăng cương vận động các nước sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU EVIPA.

Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Phần Lan trong phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Phần Lan. Ảnh: TTXVN.

Ngay sau cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa công ty Cổ phần dược phẩm T&T và Công ty HYPRA Human Health về thử nghiệm lâm sàng và mua vaccine phòng chống COVID-19 với số lượng dự kiến 50 triệu liều, tổng giá trị hợp đồng khoảng 10.500 tỉ đồng.

Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần dược phẩm T&T và Công ty AVESTOS INTERNATIONAL về mua bán kit xét nghiệm Real - time PCR sản xuất tại Đức, tổng giá trị hợp đồng trên 2.100 tỉ đồng cùng thỏa thuận hợp tác giữa các công ty thuộc tập đoàn T&T với đối tác về chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19, về hợp tác đầu tư dự án Nhà máy Điện Khí Quảng Ninh 2, về chuyển giao công nghệ sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời thế hệ mới và hợp tác về Giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã chứng kiến lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia thông báo việc Chính phủ Slovakia tặng Việt Nam 100.000 liều vaccine AstraZeneca; đại diện của Tập đoàn NG Biotech của Pháp trao tặng 1 triệu bộ test nhanh kháng nguyên COVID-19 cùng 5 triệu Euro, tương đương 135 tỉ đồng cho Việt Nam. Đại diện Tập đoàn T&T trao tặng 1 triệu bộ kit xét nghiệm RT PCR COVID-19, tổng giá trị khoảng 162 tỉ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước