Việt Nam sẽ đóng góp chủ động, tích cực và có trách nhiệm vào công việc chung của LHQ

Việt Cường, Văn Khương, Trung Thành-Thứ sáu, ngày 11/11/2022 20:13 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh chia sẻ tầm nhìn và cam kết vì những mục tiêu chung thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và xây dựng trật tự đề cao luật pháp quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cao tầm quan trọng của mối quan hệ ASEAN - Liên Hợp Quốc, coi đây là hình mẫu cho hợp tác giữa Liên Hợp Quốc với các tổ chức khu vực, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh quốc tế.

Việt Nam sẽ đóng góp chủ động, tích cực và có trách nhiệm vào công việc chung của LHQ - Ảnh 1.

Trưởng đoàn các nước ASEAN và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres chụp ảnh chung. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Trong bối cảnh thế giới và khu vực nhiều khó khăn, phức tạp hiện nay, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ thúc đẩy các giá trị hòa bình, tăng cường đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin và thượng tôn pháp luật, đẩy mạnh các nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các thách thức, hướng tới phát triển xanh, bền vững, bảo đảm cân bằng, hài hoà giữa phát triển kinh tế và văn hoá-xã hội, công bằng xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng trưởng bao trùm và phát triển đồng đều.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị LHQ hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn lực tài chính, công nghệ, đào tạo nhân lực, quản trị quốc gia, chuyên môn kỹ thuật để triển khai trách nhiệm, hiệu quả các cam kết chống biến đổi khí hậu, bảo đảm chuyển đổi năng lượng công bằng, góp phần kiểm soát và hạn chế tác động tiêu cực đối với người lao động, người nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ đóng góp chủ động, tích cực và có trách nhiệm vào công việc chung của LHQ và nỗ lực hoàn thành trọng trách thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025.

Tại các Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các Đối tác khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và bảo đảm môi trường hoà bình, an ninh và ổn định ở khu vực, trong đó có Biển Đông là quan tâm và lợi ích chung của các nước.

ASEAN đề nghị các Đối tác ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông cũng như nỗ lực xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước