Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước Luxembourg, Hà Lan, Bỉ

PV Thường trú Đài THVN tại châu Âu-Thứ năm, ngày 08/12/2022 20:28 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm ba nước châu Âu và dự Hội nghị cấp cao ASEAN - EU từ ngày 9 đến 15/12.

Sáng 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tới châu Âu, bắt đầu các chuyến thăm chính thức ba nước Luxembourg, Hà Lan, Bỉ và tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ giữa ASEAN và Liên minh châu Âu. Chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và nhiều nước châu Âu chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Vương quốc Bỉ, Hà Lan và Luxembourg cùng nhiều nước Tây Âu đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngay sau Hiệp định Paris được ký kết. 50 năm trôi qua, từ vị thế tiếp nhận viện trợ phát triển, Việt Nam đã vươn lên vị thế hợp tác trên cơ sở lợi ích song phương, trở thành Đối tác toàn diện với Hà Lan và Đối tác chiến lược về nông nghiệp với Vương quốc Bỉ. Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đặc biệt tại châu Âu cũng như trên thế giới.

Theo ông Nguyễn Văn Thảo, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu: "Thế giới đang đứng trước những nguy cơ rất rõ rệt, từ đại dịch COVID-19 cho đến cạnh tranh chiến lược, xung đột vũ trang, vấn đề về biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh năng lượng… Việt Nam là một thành viên của cộng đồng quốc tế, có trách nhiệm để có những đóng góp tích cực. Những hoạt động đối ngoại dày đặc gần đây của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước ta và chuyến thăm lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là một minh chứng rõ nét về đường lối đối ngoại của chúng ta".

Giao thương giữa Việt Nam và Hà Lan cùng Bỉ đã tăng trưởng mạnh mẽ từ khi có Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Hà Lan dẫn đầu các nước châu Âu trong đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Còn Luxembourg với vài trò then chốt trong tài chính toàn cầu đang chuyển dịch dần theo hướng đầu tư xanh.

Điểm nhấn chuyến thăm của Thủ tướng cũng đang là mối quan tâm của nhiều nước châu Âu: tăng cường hợp tác chuyển đổi năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực và luân chuyển thương mại cho phù hợp với bối cảnh mới.

Mỗi nước châu Âu đều mong muốn nhân chuyến thăm sắp tới thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực thế mạnh của mình. Luxembourg muốn tìm hiểu khả năng phát triển thị trường tài chính giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu; Hà Lan quan tâm nhiều hơn tới lĩnh vực năng lượng tái tạo, còn Vương quốc Bỉ nhấn mạnh hợp tác về nông nghiệp bền vững và công nghệ cao.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước