Việt Nam - thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 12/12/2021 21:46 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò điều phối, chủ động đưa ra nhiều sáng kiến quan trọng giải quyết các vấn đề, điểm nóng quốc tế tại các diễn đàn đa phương toàn cầu.

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tại các diễn đàn đa phương lớn nhất toàn cầu, khẳng định cam kết của Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đây cũng là sự cụ thể hóa định hướng đối ngoại đa phương "chủ động tham gia, tích cực đóng góp, nâng cao vai trò của Việt Nam trong xây dựng, định hình các thể chế đa phương", "nỗ lực vươn lên đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt tại các diễn đàn có tầm quan trọng chiến lược" được đưa ra tại Đại hội Đảng XIII.

Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò điều phối, chủ động đưa ra nhiều sáng kiến quan trọng giải quyết các vấn đề, điểm nóng quốc tế tại các diễn đàn đa phương toàn cầu.

Theo Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ: "Điều biệt có ý nghĩa là chúng ta đã mang phong cách Việt Nam, bản sắc Việt Nam đóng góp vào quá trình của Hội đồng Bảo an xử lý các điểm nóng bảo vệ hòa bình an ninh quốc tế. Và đấy chính là điều mà các nước đánh giá rất cao".

Ông Atul Khare, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho biết: "Hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc đang có bước tiến rất nhanh. Nhiều ca bệnh rất phức tạp nhưng các bác sĩ của Việt Nam đã xử lý rất thành công. Chúng tôi rất vui vì kết quả đó. Khi một quốc gia đã từng trải qua xung đột trong quá khứ, giờ trở thành một đất nước đóng góp cho hòa bình. Đó chính là điều mà Liên Hợp Quốc mong đợi".

Tại các cơ chế hợp tác khu vực, Việt Nam cũng liên tục khẳng định, phát huy vai trò lãnh đạo, dẫn dắt, thúc đẩy hợp tác, ứng phó với các thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19, nỗ lực đóng góp duy trì cấu trúc an ninh khu vực hòa bình, ổn định, thịnh vượng.

Trong bối cảnh quốc tế, khu vực liên tục biến động, Đại hội XIII tiếp tục nhấn mạnh đối ngoại đa phương cần tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược, chủ động, tích cực, từng bượt vượt qua thách thức, khẳng định vị thế Việt Nam tại các diễn đàn khu vực, toàn cầu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Uy tín của Việt Nam tại Ủy ban Luật quốc tế Uy tín của Việt Nam tại Ủy ban Luật quốc tế

VTV.vn - Từng là người Việt Nam đầu tiên trúng cử vào Ủy ban Luật quốc tế (ILC) của LHQ năm 2016, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao đã vừa tái đắc cử nhiệm kỳ 2 (2023-2027) vào cơ quan này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước