Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác về tòa án

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/05/2022 20:17 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lào Viengthong Siphandon. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng nay (13/5), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lào Viengthong Siphandon.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt; sâu đậm tình đồng chí anh em với Lào nên việc 2 Tòa án Nhân dân Tối cao hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau thể hiện sự tin cậy ở mức độ cao giữa hai Đảng, hai nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: mỗi nước muốn phát triển không những phải đổi mới công tác lập pháp, hành pháp mà phải cả tư pháp. Do đó, cách đây gần 20 năm, Việt Nam đã tiến hành cải cách tư pháp với tòa án là trung tâm. Qua đó, đội ngũ Thẩm phán được nâng cao năng lực. Luật pháp liên quan đến hoạt động xét xử được bổ sung, sửa đổi. Cơ sở vật chất từ Tòa án Nhân dân Tối cao và ở các địa phương đều có sự thay đổi rõ rệt. Gần đây, xét xử trực tuyến đã được triển khai; Thủ tục hành chính tòa án được cải cách theo hướng công khai, minh bạch.

Hiện, Việt Nam đang xây dựng "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng năm 2045" với nhiều nội hàm quan trọng về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tòa án. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam sẽ đẩy mạnh hỗ trợ tòa án Lào. Đó vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm. Trước mắt hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, vì đây là yếu tố quan trọng nhất.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lào Viengthong Siphandon chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith tới Chủ tịch nước. Đồng thời cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm hỗ trợ Lào.

Qua chuyến thăm này, hai bên đã nhất trí: Việt Nam sẽ giúp Lào đào tạo, nâng cao năng lực của Thẩm phán và xây dựng luật pháp. Trong đó có Bộ Luật Dân sự và Sắc lệnh Thi hành án; đồng thời chuẩn bị xây dựng bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 Tòa án Nhân dân Tối cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước