Việt Nam và Pháp mong muốn đưa hợp tác song phương lên tầm cao mới

Mỹ Linh-Thứ ba, ngày 06/06/2023 19:36 GMT+7

VTV.vn - Nhận lời mời của Bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao Pháp Catherine Colonna, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm chính thức CH Pháp từ ngày 5-6/6.

Trong chuyến thăm chính thức Pháp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao Pháp Catherine Colonna; gặp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thượng viện Pháp và Tổng Giám đốc UNESCO.

Tại các cuộc gặp và hội đàm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU, đưa hợp tác hai nước lên tầm cao mới; nối lại cơ chế Đối thoại chiến lược an ninh quốc phòng cấp Thứ trưởng giữa hai Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Việt Nam - Pháp; tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU.

Việt Nam và Pháp mong muốn đưa hợp tác song phương lên tầm cao mới - Ảnh 1.

Bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao Pháp Catherine Colonna hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Ảnh: TTXVN

Hai bên cũng nhất trí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thắt chặt hơn nữa khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp ứng phó với các vấn đề khu vực và toàn cầu, đặc biệt trong việc đảm bảo tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật Biển 1982. 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị UNESCO ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023 - 2027; hỗ trợ và ủng hộ các hồ sơ di sản mới của Việt Nam. Tổng Giám đốc UNESCO khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học và thông tin - truyền thông; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước