Việt Nam và Sierra Leone tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trọng tâm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/03/2022 19:30 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Cộng hòa Sierra Leone trước khi tiến hành hội đàm (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Việt Nam và Sierra Leone sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trọng tâm là kinh tế, lấy nông nghiệp làm trụ cột, đồng thời tiếp tục ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương.

Đó là khẳng định của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Julius Maada Bio tại cuộc hội đàm vào chiều 15/3 sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Đây là chuyến thăm của người đứng đầu Nhà nước lần đầu tiên giữa Việt Nam và Sierra Leone - một quốc gia ở Tây Phi, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1982. Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Juius Maada Bio cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Sierra Leone thăm chính thức Việt Nam. Một chuyến thăm nhiều ý nghĩa đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, thể hiện sự coi trọng và mong muốn của Tổng thống Juius Maada Bio về tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Sierra Leone.

Việt Nam và Sierra Leone tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trọng tâm - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Julius Maada Bio duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm Tổng thống Juius Maada Bio, là Nguyên thủ Quốc gia đầu tiên tới thăm Việt Nam trong năm nay. Nhất là trong bối cảnh các nước châu Phi, trong đó có Sierra Leone coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với các nước châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Còn Việt Nam cũng đang tiếp tục thúc đẩy mở rộng quan hệ với các nước châu Phi.

Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu trong duy trì ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống đại dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội của Sierra Leone dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Julius Maada Bio. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng Sierra Leone sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và sớm đạt được các mục tiêu đề ra trong "Kế hoạch phát triển quốc gia trung hạn 2019-2023".

Việt Nam và Sierra Leone tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trọng tâm - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chụp ảnh chung với Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio và Phu nhân (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Juius Maada Bio bày tỏ vinh dự lần đầu thăm đất nước Việt Nam, đồng thời chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Nhà nước Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu, thân thiết. Đây là biểu hiện sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Sierra Leone và tin tưởng chuyến thăm sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Tổng thống Juius Maada Bio bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lịch sử đấu tranh và bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam, cũng như bày tỏ ấn tượng sâu sắc về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, nhất là kết quả ứng phó với đại dịch COVID-19 và khôi phục phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Juius Maada Bio bày tỏ vui mừng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ giữa Việt Nam và Sierra Leone trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, hợp tác chính trị, ngoại giao ngày càng gắn bó và hiệu quả, thể hiện qua hoạt động trao đổi đoàn cấp nguyên thủ quốc gia đầu tiên giữa hai nước sau 4 thập kỷ.

Việt Nam và Sierra Leone tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trọng tâm - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio (Ảnh: TTXVN)

Ở cấp độ đa phương, hai nước thường xuyên phối hợp và ủng hộ nhau ứng cử vào các vị trí tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc. Về kinh tế, mặc dù chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, nhưng kim ngạch thương mại song phương dù còn khiêm tốn nhưng vẫn duy trì đà tăng trưởng, từ 17 triệu USD năm 2018 tăng 3 lần lên gần 52 triệu USD trong năm ngoái. Trong mấy năm gần đây, hai nước cũng triển khai hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp và đầu tư. Trong đó các doanh nghiệp Sierra Leone đang đầu tư vào Việt Nam hơn 30 triệu USD.

Trong không khí hữu nghị, tin cậy, chân thành và cởi mở, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Juius Maada Bio đã trao đổi và thống nhất cao các phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Về chính trị ngoại giao, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tiếp tục duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn các cấp, đi cùng với tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết đồng thời ủng hộ mở rộng quan hệ hợp tác ở cấp độ khu vực châu Phi thông qua Liên minh châu Phi.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí coi kinh tế là lĩnh vực hợp tác trọng tâm. Trong đó, hai bên cần khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh của hai nền kinh tế một ở khu vực Đông Nam Á năng động và một ở châu Phi giàu tiềm năng. Trên cơ sở đó, hai nhà lãnh đạo cam kết triển khai nghiêm túc các thỏa thuận đạt được nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại, trong đó có thương mại gạo. Đồng thời, khuyến khích và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư.

Do điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng có sự tương đồng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Juius Maada Bio khẳng định đưa nông nghiệp trở thành trụ cột trong hợp tác song phương. Đồng thời nhất trí, hai bên sẽ học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm để thúc đẩy hợp tác nông nghiệp trong khuôn khổ song phương cũng như hợp tác 3 bên giữa hai nước và sự tham gia của các tổ chức phát triển quốc tế, các quốc gia công nghiệp phát triển và đầu tư từ khu vực tư nhân. Ngoài ra, lãnh đạo hai nước cũng tập trung trao đổi các biện pháp nhằm mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực như công nghệ cao, viễn thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo.

Việt Nam và Sierra Leone tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trọng tâm - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa hai nước (Ảnh: TTXVN)

Sau Hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Julius Maada Bio đã chứng kiến Bộ trưởng Ngoại giao hai nước ký biên bản ghi nhớ hợp tác về ngoại giao. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và lâm nghiệp Sierra Leone ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cùng Bộ Thủy sản và Tài nguyên biển Sierra Leone ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thủy sản. Đây là nền tảng cho việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Sierra Leone trong những lĩnh vực này, góp phần thực hiện những thỏa thuận giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Julius Maada Bio tại cuộc hội đàm chiều nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước