Việt Nam xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, ổn định cho các doanh nghiệp

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/12/2022 20:17 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, ổn định, giảm chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, các bên cùng thắng.

Chiều 5/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn doanh nghiệp ngành hàng không, quốc phòng, an ninh của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) do Giám đốc Điều hành khu vực của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael Michalak làm trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, trong đó hợp tác kinh tế - thương mại là điểm sáng. Kim ngạch thương mại hai chiều 11 tháng qua đạt hơn 105 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ.

Việt Nam xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, ổn định cho các doanh nghiệp - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn doanh nghiệp ngành hàng không, quốc phòng, an ninh của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cho biết Việt Nam xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, ổn định, giảm chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", các bên cùng thắng. Thủ tướng đề nghị các tập đoàn tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam thực hiện 3 đột phá chiến lược, kinh nghiệm quản trị; đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh, hàng không, công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn, chống biến đổi khí hậu, an ninh mạng trên nguyên tắc Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, ổn định, phát triển, thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.

Phó Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN và lãnh đạo các tập đoàn chúc mừng những thành tựu ấn tượng về phát triển kinh tế của Việt Nam sau đại dịch, đặc biệt tăng trưởng GDP trong quý III cao hàng đầu ASEAN. Các tập đoàn đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh và bày tỏ mong muốn hợp tác lâu dài với Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực đã có truyền thống hợp tác và Thủ tướng đã chỉ đạo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước