Việt Nam yêu chuộng và đấu tranh bảo vệ hòa bình

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành-Thứ tư, ngày 27/04/2022 12:32 GMT+7

VTV.vn - Sáng 27/4, Đội công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đã lên đường thực hiện gìn giữ hòa bình tại LHQ tại Abyei và Nam Sudan.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam hãy lan tỏa các phẩm chất cao đẹp của đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, luôn đấu tranh để bảo vệ hòa bình.

Việt Nam yêu chuộng và đấu tranh bảo vệ hòa bình - Ảnh 1.

Chuyên cơ của Chính phủ Australia đưa Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Việt Nam yêu chuộng và đấu tranh bảo vệ hòa bình - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trao Quyết định của Chủ tịch nước và cờ Tổ quốc cho các sỹ quan chỉ huy Đội công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong lịch sử dân tộc Việt Nam đã phải trải qua nhiều cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ với tinh thần "dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành độc lập", bảo vệ hòa bình và thống nhất đất nước. Vì vậy, Việt Nam luôn trân trọng và hiểu rõ giá trị của hòa bình.

Việt Nam yêu chuộng và đấu tranh bảo vệ hòa bình - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Việt Nam yêu chuộng và đấu tranh bảo vệ hòa bình - Ảnh 4.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bức tranh "Bác đang cùng chúng cháu hành quân" cho Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Qua hơn 8 năm tham gia gìn giữ hòa bình LHQ, đây là một điểm sáng về đối ngoại đa phương của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta. Do đó, các lực lượng, cá nhân của Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình LHQ phải tiếp tục lan tỏa các phẩm chất cao đẹp của đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, luôn đấu tranh để bảo vệ hòa bình.

Việt Nam yêu chuộng và đấu tranh bảo vệ hòa bình - Ảnh 5.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiễn các cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Việt Nam yêu chuộng và đấu tranh bảo vệ hòa bình - Ảnh 6.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia tay các cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Việt Nam yêu chuộng và đấu tranh bảo vệ hòa bình - Ảnh 7.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia tay các cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử công binh tham gia gìn giữ hòa bình của LHQ, sau 3 lần cử bệnh viện dã chiến cấp 2 làm nhiệm tại Nam Sudan và Trung Phi. Đội Công binh số 1 của Việt Nam với biên chế 184 quân nhân, trong đó có 21 nữ. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 với biên chế 63 quân nhân, trong đó có 10 nữ. Bệnh viện này sẽ thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3, đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Phái bộ Nam Sudan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước