Vun đắp quan hệ truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào

Hồ Chiến, Hoài Lương, Trọng Hoàng-Thứ sáu, ngày 18/10/2024 08:32 GMT+7

Việt Nam - Lào có mối quan hệ và tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt. Trong thời bình, những người lính Bộ đội cụ Hồ vẫn kế thừa, phát huy, khẳng định tình đoàn kết Việt - Lào vẫn vững bền.

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng núi sông liền một dải. Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Đặc biệt, tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào được tôi luyện qua nhiều thử thách và được hun đúc bằng công sức và xương máu của bao thế hệ các anh hùng liệt sỹ. Đó chính là tài sản vô giá của hai dân tộc và là quy luật phát triển chung của hai nước trên con đường phát triển phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Vùng giải phóng cho các tỉnh Khăm Muộn, Savanakhet, Salavan, Attapeu trên cao nguyên Bô Lô Ven của Lào đã được mở rộng vào đầu năm 1973.

Đó là sự chiến đấu kiên cường với gần 500 trận đánh, suốt 128 ngày đêm của những chiến sĩ quân tình nguyện của Sư đoàn 968 phối hợp cùng bạn Lào. Hàng nghìn chiến sĩ của sư đoàn đã hy sinh.

Trong suốt 30 năm (1945-1975), quân đội nhân dân Việt Nam cùng quân đội và nhân dân các bộ tộc Lào đã kề vai chiến đấu, bảo vệ tuyến đường vận tải chiến lược - Đường Hồ Chí Minh phía Tây Trường Sơn. Từng bước đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Đó là những năm tháng mà quân dân hai nước ''hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa''.

Thượng tá Đinh Thanh Niên, nguyên Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Thông tin, Sư đoàn 968, Quân khu 4 chia sẻ: "Người dân Lào coi chúng tôi là con, là cháu. Ngược lại, những người lính chúng tôi cũng coi người dân Lào như bố, mẹ, người anh, chị, tình cảm đó sâu nặng lắm, không bao giờ quên".

"Chúng tôi đã ký kết nghĩa với Sư đoàn 4 Quân đội nhân dân Lào, giúp đỡ bạn trong việc huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng huấn luyện. Giúp đỡ bạn trong việc xây dựng, củng cố các cơ sở kỹ thuật, cơ sở hậu cần…'' - Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Chính ủy Sư đoàn 968, Quân khu 4 cho biết.

Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã đúc kết về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào trong tám chữ là "thủy chung, trong sáng, mẫu mực, hiếm có". Trong lịch sử cách mạng thế giới đã có nhiều tấm gương trong sáng về tinh thần quốc tế vô sản cao cả, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có tình đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt, lâu dài, toàn diện như Việt Nam - Lào.

Thiếu tướng Somchit Kittiyalath, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn bộ binh 4, Quân đội Nhân dân Lào nhấn mạnh: ''Quân đội nhân dân Việt Nam đã cùng chiến hào với Quân đội nhân dân Lào trong thời kỳ đấu tranh giải phóng đất nước. Những năm qua, luôn kề vai sát cánh, giúp đỡ lẫn nhau về công tác Quốc phòng an ninh, ứng phó thảm họa thiên tai, dịch bệnh''.

"Giúp bạn là tự giúp mình", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định Đảng, quân đội, nhân dân hai nước Việt - Lào có mối quan hệ quan hệ và tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt. Và trong thời bình, những người lính cụ Hồ vẫn đang ngày đêm kế thừa, phát huy, khẳng định mối đoàn kết Việt -Lào vẫn vững bền như ngày đầu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước