Xây dựng cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 25/07/2016 22:14 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: Xây dựng cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng; cơ chế răn đe, trừng trị để không dám tham nhũng.

Ngay sau khi được Quốc hội khóa XIV tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc trả lời đại diện các cơ quan báo chí.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra. Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh việc "sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và an ninh mạng", triển khai có hiệu quả các chiến lược, đề án, dự án ứng phó nhất là ở các địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, thường xảy ra thiên tai, bão lụt, hạn hán, xâm nhập mặn. Trả lời câu hỏi về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trước diễn biến tham nhũng, lãng phí đang diễn ra nghiêm trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định ưu tiên về tăng cường hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ ngành tư pháp.

Tại cuộc họp báo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng nhận được câu hỏi của phóng viên về các hoạt động đối nội đối ngoại trong thời gian tới.

Trả lời câu hỏi về nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng an ninh, giữ vững độc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới, Chủ tịch nước cho biết, Hội đồng Quốc phòng và An ninh sẽ tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; chấp hành các nghị quyết của Quốc hội, phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện đầy đủ và có hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước