Xây dựng Đảng vững mạnh về đạo đức

Quang Hiệu, Thanh Hoa (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 03/02/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là điểm mới trong nội dung xây dựng Đảng tại Nghị Quyết Đại hội XII vừa được thông qua, là sự bổ sung hết sức cần thiết trong đổi mới tư duy về xây dựng Đảng.

Để tăng cường vai trò lãnh đạo của mình, Đảng cầm quyền phải tiêu biểu về trí tuệ và đạo đức, như Hồ Chủ tịch đã nói: "Đảng ta là đạo đức, là văn minh". Do đó, phải chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền. Đây là điểm nhấn, điểm mới trong nội dung xây dựng Đảng tại Nghị Quyết Đại hội XII vừa được thông qua, là sự bổ sung hết sức cần thiết trong đổi mới tư duy về xây dựng Đảng hiện nay.

Nhân dịp Đại hội vừa thành công và cũng là thời điểm toàn Đảng, toàn dân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng, mời quý độc giả cùng nhìn lại ý nghĩa to lớn của vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước