Xây dựng tượng đài Bác Hồ tại Phú Quốc

PV (t/h)-Thứ sáu, ngày 29/04/2022 20:05 GMT+7

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước thực hiện nghi thức động thổ xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 29/4, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã diễn ra Lễ động thổ xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và khánh thành Đền thờ liệt sĩ thành phố Phú Quốc.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại phường Dương Đông, là công trình quan trọng nhất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường trung tâm và Tượng đài Bác Hồ tại thành phố Phú Quốc. Công trình gồm: Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với tổng chiều cao 20,7 m, trong đó tượng Bác bằng đồng, cao 18 m; phù điêu bằng đá dài 63 m, cao 10,8 m; không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các công trình phụ trợ xây dựng trên diện tích 1.225 m².

Tượng đài Bác thể hiện ý nghĩa tình cảm sâu nặng của Bác dành cho đồng bào miền Nam qua câu nói "Miền Nam trong trái tim tôi". Dự kiến công trình sẽ khánh thành vào năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Bác.

Nhân dịp này, tỉnh Kiên Giang cũng tổ chức lễ khánh thành Đền thờ liệt sĩ thành phố Phú Quốc. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam... đã cắt băng khánh thành Đền thờ, dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Công trình được khởi công vào ngày 2/12/2021 với tổng mức đầu tư gần 44 tỷ đồng; tọa lạc tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Phú Quốc, phường Dương Đông.

* Sáng nay, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm tặng quà một số gia đình chính sách ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn động viên các gia đình vượt qua khó khăn của dịch COVID-19, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Hậu Giang quan tâm hơn nữa chính sách đền ơn đáp nghĩa cũng như an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Dịp này, đoàn cũng đã tặng 30 phần quà cho những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

* Cũng trong ngày 29/4, tại Lễ kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, gia đình, nhà trường và xã hội, các nhà hảo tâm... tiếp tục đồng hành, ủng hộ sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em để "không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau".

Dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp nhận tài trợ của các đơn vị, cá nhân với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước